Thứ năm, 25/04/2024 | 01:32
RSS

HLV Thái Lan cẩn trọng ở Vòng loại ASIAN Cup 2023

Thứ hai, 04/04/2022, 07:35 (GMT+7)

HLV Mano Polking lại tỏ ra vô cùng thận trọng trước thềm Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023. Thuyền trưởng ĐT Thái Lan đã liên tục tổ chức cuộc họp với các cộng sự và các lãnh đạo LĐBĐ nước này.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023, ĐT Thái Lan nằm ở bảng C cùng với Maldives, Sri Lanka và chủ nhà Uzbekistan một bảng đấu khá dễ thởi với đội bóng xứ Chùa vàng.

Tuy nhiên, HLV Mano Polking lại tỏ ra vô cùng thận trọng trước thềm Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023. Thuyền trưởng ĐT Thái Lan đã liên tục tổ chức cuộc họp với các cộng sự và các lãnh đạo LĐBĐ nước này nhằm đánh giá thực lực của các đối thủ và bàn kế hoạch cụ thể cho tuyển Thái Lan tại ASIAN Cup 2023. Trong thời gian tới, các cuộc họp vẫn sẽ liên tục được diễn ra.

HLV Mano Polking đã không thể giữ được kiên nhẫn khi khi các học trò chưa có được phong độ như kỳ vọng thời gian vừa qua.

Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 14/6/2022 với sự tham gia của 24 đội tuyển để cạnh tranh 11 tấm vé cuối cùng tiến với VCK tại Trung Quốc vào năm sau. 24 đội sẽ chia đều thành 6 bảng và thi đấu vòng tròn 1 lượt. 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tiến với VCK.

Tuyển Việt Nam không thi đấu vòng loại bởi là một trong 13 đội tuyển giành suất trực tiếp tham dự VCK ASIAN Cup 2023 khi lọt vào vòng loại cuối của World Cup 2022. Truyền thông Thái Lan bình luận đội bóng xứ sở Chùa Vàng dù tăng hạng sau tháng 3, nhưng vẫn bị đội tuyển Việt Nam bỏ khá xa trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Thái Lan cẩn trọng ở Vòng loại ASIAN Cup 2023
HLV Thái Lan cẩn trọng ở Vòng loại ASIAN Cup 2023

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Sau khi đội tuyển Thái Lan thi đấu hai trận giao hữu trong tháng 3, đánh bại Nepal và Suriname, Những chú voi chiến đã tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ 112 lên 111". 

"Bảng xếp hạng này được FIFA công bố trong ngày 31/3. Tuy nhiên, với vị trí nêu trên, Thái Lan vẫn chỉ là số hai tại Đông Nam Á, sau đội tuyển Việt Nam" - tờ Siam Sport viết thêm.

Tờ Siam Sport bình luận: "Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, họ thua Oman 0-1, nhưng lại gây bất ngờ lớn khi hòa Nhật Bản 1-1. Trận hòa này giúp đội tuyển Việt Nam tăng hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên 96 thế giới". 

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Thai Rath chia sẻ: "Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam vẫn cao hơn rất nhiều so với Thái Lan".

"Đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn là số một tại Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam sau trận thua 0-1 trước Oman đã có trận hòa 1-1 với Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận hòa này giúp đội tuyển Việt Nam tăng số điểm tích lũy, lên 1.215 điểm, tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên vị trí 96 thế giới" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Thai Rath.

 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại