Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:02
RSS

Bầu Đức lần đầu nói về chiến tích của ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2022

Thứ sáu, 01/04/2022, 15:57 (GMT+7)

Bầu Đức rất hài lòng khi thấy đội tuyển Việt Nam lấy được 1 điểm ngay trên sân của Nhật Bản. Ông bầu HAGL cũng đánh giá rất cao hành trình của các chàng trai áo đỏ tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Bóng đá Nhật Bản từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những cái đích mà bầu Đức hướng đến khi xây dựng lò đào tạo HAGL. Chính vì vậy mà Công Phượng, Tuấn Anh từng có thời gian thử sức ở giải J.League 2.

Bầu Đức rất hài lòng khi thấy đội tuyển Việt Nam lấy được 1 điểm ngay trên sân của Nhật Bản. Ông chủ CLB HAGL chia sẻ trên SaoStar: "Tôi nhớ tuyển Việt Nam từng thua đội sinh viên Nhật Bản cách đây 8 năm. Bây giờ tuyển Việt Nam cầm hoà đội Nhật Bản 1-1 ngay trên sân khách, có may mắn cũng phải nói rất hay".

Bầu Đức nói thêm: "10 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng này đều là lịch sử, là sự ghi nhận cho cả một hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam. Thái Lan, Indoneisa, Malaysia có muốn được thua 10 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 cũng làm gì được".

Vui mừng là như vậy, xong bầu Đức cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam còn nhiều hạn chế, đội tuyển có thể vào đến vòng loại thứ ba đã là vượt qua giới hạn.

Bầu Đức hài lòng về chiến tích của tuyển Việt Nam
Bầu Đức rất hài lòng về chiến tích của tuyển Việt Nam. Ảnh: VnEpress

Liên quan tới đội bóng của bầu Đức, CLB HALG là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự đấu trường số 1 châu lục, nhờ việc dẫn đầu V.League 2021 trước khi giải đấu bị hủy bỏ. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, đội bóng phố Núi mới quay lại AFC Champions League

Huấn luyện viên Kiatisak nhấn mạnh, việc dự AFC Champions League 2022 là vinh dự cho đội bóng nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Vì thế, ông cùng học trò sẽ cố gắng thi đấu hết sức.

Đội bóng phố Núi nằm ở bảng H với Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Sydney FC (Australia) và Yokohama F.Marinos. Trong số này, Jeonbuk là đội đã 2 lần vô địch AFC Champions League và thống trị K.League trong hơn 1 thập kỷ qua. 

Đoàn quân của HLV Kiatisak có lợi thế sân nhà khi đăng cai tổ chức các trận đấu tại sân Thống Nhất. Lợi thế về việc quen sân bãi, thời tiết khí hậu và sự cổ vũ của khán giả nhà được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng bầu Đức thi đấu khởi sắc. Các trận đấu tại bảng H sẽ diễn ra từ ngày 16/4 đến 1/5. Tuấn Anh và đồng đội sẽ bắt đầu giải châu lục bằng trận gặp Yokohama F.Marinos lúc 18h ngày 16.4.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại