Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:07
RSS

Văn Hậu và Trọng Hoàng chính thức vắng mặt ở SEA Games 31

Thứ sáu, 01/04/2022, 09:43 (GMT+7)

Theo thông tin từ nhà báo Minh Hải, bộ đôi hảo thủ Văn Hậu và Trọng Hoàng chính thức vắng mặt ở SEA Games 31 khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

Việc Văn Hậu và Trọng Hoàng chắc chắn không thể tham dự SEA Games 31 theo diện cầu thủ quá tuổi. Đây sẽ sẽ là tổn thất lớn của U23 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tấm Huy chương vàng.

Bởi đây chính là bộ đôi hậu vệ biên hàng đầu của bóng đá Việt Nam và V.League hiện tại. Cả hai đều đang trong quá trình điều trị chấn thương và chỉ có thể trở lại sân cỏ sớm nhất gần 3 tháng nữa tức thời điểm Đại hội thể thao Đông Nam Á đang diễn ra.

Theo thông báo từ chủ nhà Việt Nam, độ tuổi tham dự môn bóng đá Nam SEA Games 31 sẽ U23+3, mỗi đội bóng được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi để tăng tính hấp dẫn cho giải đấu và phù hợp với giải Olympic.

Văn Hậu và Trọng Hoàng chính thức vắng mặt ở SEA Games 31
Văn Hậu và Trọng Hoàng chính thức vắng mặt ở SEA Games 31

Lúc này, nước chủ nhà Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, nhằm mang đến một kỳ Đại hội  thể thao Đông Nam Á 2022 thành công, đáng nhớ. U23 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để hướng đến tấm HCV môn bóng đá nam danh giá. Đoàn quân áo đỏ sẽ được thi đấu ở sân vận động chất lượng tại Việt Trì (Phú Thọ).

Theo nguồn tin từ VFF, nếu không có gì thay đổi, Ủy ban Olympic Việt Nam và BTC SEA Games 31 cùng VFF sẽ tiến hành bốc thăm môn bóng đá nam, nữ và futsal vào sáng 6/4.

Dự kiến có 10 đội nam chia làm 2 bảng, Việt Nam sẽ nằm ở bảng A còn hạt giống số 1 còn lại là Thái Lan nằm ở bảng B. Các cặp hạt giống khác sẽ tách làm 2 bảng có Indonesia - Malaysia (nhóm 2), Myanmar - Campuchia (nhóm 3), Philippines - Singapore (nhóm 4), Lào - Đông Timor (nhóm 5).

Thời gian khởi tranh bóng đá nam tại sân Việt Trì và Nam Định là từ ngày 6/5, trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 22/5. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại