Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:30
RSS

HLV SLNA: ‘Chúng tôi đã may mắn thắng B. Bình Dương’

Thứ bảy, 26/02/2022, 10:44 (GMT+7)

HLV Huy Hoàng không giấu được niềm vui khi các học trò có được chiến thắng ở lượt trận mở màn V.League 2022 trước chủ nhà Bình Dương.

Vòng 1 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách của B.Bình Dương, một đối thủ khó chịu ở khu vực phía Nam với quyết tâm giành trọn 3 điểm để có sự khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới sau một loạt cải cách về nhân sự.

Hiệp một, hai đội nhập cuộc thận trọng và thiếu đi những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau và bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, SLNA đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số và có được điều mình cần ở phút thứ 57.

Từ ngoài vòng cấm, Olaha dứt điểm, bóng đập người cầu thủ Bình Dương vô tình tạo thành một quả tạt và Basit đã băng vào đánh đầu đem về bàn dẫn trước cho SLNA.

Những phút tiếp theo, Bình Dương có nhiều sự thay đổi về nhân sự và lối chơi, họ chơi quyết tâm hơn nhưng bất lực trong việc có được bàn gỡ và rời sân với trận thua tối thiểu trước đội khách. Đây đã là trận thứ 14 SLNA bất bại khi đối đầu với đối thủ này.

HLV SLNA thừa nhận thắng may mắn B.Bình Dương ở vòng 1 V.League 2022
HLV SLNA có chiến thắng tối thiểu trước B.Bình Dương ở vòng 1 V.League 2022

Trong buổi họp báo sau trận HLV Huy Hoàng không giấu nổi niềm vui sau chiến thắng của các học trò: "Tôi hạnh phúc khi đã cùng SLNA giành được chiến thắng trong trận mở màn V.League. Trước khi ra sân tôi luôn động viên các cầu thủ hãy thi đấu với tinh thần cao nhất, các bạn hãy thể hiện bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Trong trận các học trò của tôi đã chơi đầy cố gắng, tôi dành lời khen đến toàn đội".

Gặp Bình Dương trên sân Gò Đậu, HLV Huy Hoàng đã sử dụng sơ đồ 3-5-2 và có được hiệu quả như mong muốn. Khi được hỏi về sơ đồ, chiến thuật và cách chơi, vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ bày tỏ: "Đội hình của SLNA hiện tại gồm nhiều tuyển thủ QG và U23 Việt Nam Trong nhiều tháng qua BHL của CLB đã xây dựng được các sơ đồ chiến thuật, cách chơi, tôi cho là khá phù hợp với những cầu thủ đang có. Trong những trận tới chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm, có những điều chỉnh để hoàn thiện đội bóng hơn nữa."

"Chúng tôi đã gặp may mắn trong trận đấu này, tôi mong rằng toàn đội sẽ tự tin để dành những chiến thắng tiếp theo", Huy Hoàng cho biết thêm.

Trong khi HLV Đặng Trần Chỉnh tỏ ra không quá thất vọng sau trận thua này: "Trận này, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Riêng Tiến Linh trước trận bị sốt nhẹ, cậu ấy đã cố gắng rất nhiều. Nêu không có sai lầm từ cá nhân, thì tôi tin rằng đội nhà sẽ có được kết quả hòa trong trận này".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại