Thứ năm, 25/04/2024 | 20:59
RSS

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam khỏi Covid-19, sẵn sàng cho trận chung kết

Thứ sáu, 25/02/2022, 15:09 (GMT+7)

Sau một vài ngày dương tính, 4 cầu thủ của U23 Việt Nam đã được xác định khỏi bệnh và sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Thái Lan ở trận chung kết U23 Đông Nam Á.

Theo nhiều nguồn tin, Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, Trần Mạnh Quỳnh và Dụng Quang Nho là 4 cái tên của U23 Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính và đủ điều kiện để trở lại ở trận đấu với U23 Thái Lan. Như vậy, trong tay HLV Đinh Thế Nam sẽ có 17 cầu thủ trước khi bước vào trận chung kết U23 Đông Nam Á.

VFF đề xuất chi viện ít nhất 2 cầu thủ cho U23 Việt Nam đã được gửi tới LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cũng như ban tổ chức giải ngay trong tối 24-2. Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã điện thoại cho ông Winston Lee - Tổng Thư ký AFF, đề xuất AFF xem xét cho U23 Việt Nam tăng cường cầu thủ.

AFF đã tiếp nhận đề xuất trên và cho biết sẽ trả lời ngay trong hôm nay, 25-2, để VFF kịp đưa cầu thủ sang chi viện cho đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. Ngay sau đó, VFF cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng bổ sung. Trong trường hợp đề xuất này được thông qua, U23 Việt Nam sẽ lập tức đón thêm người mới.

Ở trận gặp U23 Timor Leste, U23 Việt Nam chỉ có đúng 13 cầu thủ; bao gồm hai thủ môn. Do thiếu người, thủ môn Trần Liêm Điều được tung vào sân để đá tiền đạo. Trên sân, hình ảnh các cầu thủ đổ gục vì chấn thương khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng.

Nhiều cầu thủ Việt Nam khỏi Covid-19, sẵn sàng đại chiến Thái Lan
Dụng Quang Nho khỏi covid-19 sẵn sàng đại chiến Thái Lan

Tuy vậy, vượt trên nghịch cảnh, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường, đánh bại đối thủ trên loạt sút luân lưu với tỷ số 5-3 sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu. Thắng lợi này giúp U23 Việt Nam giành tấm vé vào chơi trận chung kết giải U23 Đông Nam Á gặp U23 Thái Lan. 

Sau khi biết tin U23 Việt Nam qua khó khăn giành vé vào chung kết U23 Đông Nam Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời biểu dương, khen ngợi thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam.

Thủ tướng đánh giá chiến thắng này đã thể hiện tinh thần và ý chí của con người Việt Nam. U23 Việt Nam thể hiện tinh thần không bao giờ bỏ cuộc trước mọi khó khăn vì dịch Covid-19.

Thủ tướng cũng dành lời khen ngợi cho ban huấn luyện U23 Việt Nam. HLV Đinh Thế Nam nói riêng và VFF nói chung đã phối hợp tốt với các CLB trong nước để điều chỉnh, bổ sung nhân sự cho U23 Việt Nam. Thủ tướng chúc các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục nỗ lực trong trận chung kết U23 Đông Nam Á với Thái Lan. 

Theo lịch thi đấu giải U23 Đông Nam Á 2022, trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/2 trên sân vận động Morodok Techo (Phnom Penh, Campuchia).

Trước khi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan bước vào trận chung kết, U23 Lào và U23 Timor Lestes sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h00 ngày 26/2 trên sân vận động Morodok Techo.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại