Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:31
RSS

U23 Việt Nam nhận thưởng lớn sau chiến tích vào chung kết U23 ĐNÁ

Thứ sáu, 25/02/2022, 10:52 (GMT+7)

Sau trận bán kết hai, VFF quyết định thưởng nóng U23 Việt Nam 600 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng quyết định thưởng cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam 300 triệu đồng.

Dù chỉ tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 với tinh thần cọ xát và cử phần lớn lứa U21 tuy nhiên U23 Việt Nam đã đưa người hâm mộ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở trận bán kết với U23 Đông Timor, dù chỉ có 13 cầu thủ (bao gồm 1 thủ môn dự bị), các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã kiên cường chiến đấu và không bỏ cuộc.

Hai đội dắt nhau vào loạt lưu lưu cân não, tại đây sự bản lĩnh đã giúp đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam có vé vào chơi trận chung kết trong mơ với đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan. Đội bóng này đã giành chiến thắng cách biệt 2-0 ở trận bán kết một diễn ra sau đó ít giờ.

Sau trận bán kết hai, VFF quyết định thưởng nóng U23 Việt Nam 600 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng quyết định thưởng cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam 300 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã nhận được 1,5 tỷ đồng tiền thưởng sau hành trình quả cảm tại giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Hiện tại, U23 Việt Nam chỉ có một ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chung kết với U23 Thái Lan vào tối ngày 26/2. Trước đó, ở vòng bảng, dù thiếu hụt về mặt lực lượng do ảnh hưởng của dịch covid-19 tuy nhiên Những chiến binh Sao Vàng vẫn giành được chiến thắng với tỉ số 1-0.

Trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/2 trên SVĐ Quốc gia Morodok Techno. Trước đó vào lúc 16h00 sẽ là trận tranh hạng 3 giữa 2 đội bóng là U23 Lào và U23 Đông Timor. 

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại