Thứ năm, 25/04/2024 | 20:43
RSS

HLV U23 Thái Lan tự tin cùng các học trò sẽ vô địch U23 Đông Nam Á

Thứ sáu, 25/02/2022, 07:36 (GMT+7)

Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng cách biệt trước U23 Lào, HLV Salva Valero Garcia tỏ ra hài lòng với các học trò.

Kiểm soát tốt trận đấu và tận dụng tối đa sai lầm từ đối phương để ghi được 2 bàn thắng, U23 Thái Lan vượt qua U23 Lào để giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022 gặp lại đại kình địch Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Salva Valero Garcia tỏ ra hài lòng với các học trò:"Hôm nay chúng tôi đá chưa hay, nhưng quan trọng là chúng tôi đã "hủy diệt" đối phương, kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Tất nhiên, các cầu thủ vẫn còn một số sai sót cần phải khắc phục".

Ông Salva Valero Garcia tin tưởng U23 Thái Lan sẽ lên ngôi vô địch giải đấu năm nay: "Tôi đã vô cùng lo lắng sau trận đấu với U23 Việt Nam bởi đội bạn có những cầu thủ nhiễm covid-19 Tôi không muốn bất cứ học trò nào của mình cũng bị nhiễm bệnh cả. Thật may mắn, gần như toàn bộ các cầu thủ đã trở lại tập luyện bình thường.

Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, từ các học trò đến đội ngũ trợ lý rồi cả những bác sĩ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở trận chung kết. Tôi tin rằng toàn đội sẽ mang chức vô địch giải U23 Đông Nam Á trở lại Thái Lan".

HLV U23 Thái Lan tự tin cùng các học trò sẽ vô địch U23 Đông Nam Á
HLV U23 Thái Lan tự tin cùng các học trò sẽ vô địch U23 Đông Nam Á

Trong khi đó, HLV U23 Lào - ông Michael Weis tỏ ra thất vọng với công tác trọng tài của trận đấu: “Tôi không biết trọng tài có vấn đề gì mà lại đưa ra những quyết định như vậy, tôi không thể hiểu nổi.

Tình huống cầu thủ Thái Lan ngã trong vùng cấm ở đầu hiệp 2 không phải nhạy cảm, đó rõ ràng không phải là pha phạm lỗi của hậu vệ Lào. Cầu thủ Thái Lan đã chạy thẳng vào cầu thủ Lào rồi ngã xuống”.

“Tôi không muốn tìm lời bào chữa cho thất bại 0-2 trước Thái Lan, đối thủ đã thắng xứng đáng với ưu thế về đẳng cấp, bên cạnh đó là sự ủng hộ của yếu tố may mắn. Sai lầm của thủ môn và quyết định của trọng tài là 2 món quà đối với U23 Thái Lan. Dù sao cũng xin chúc mừng Thái Lan. Tôi chúc họ may mắn ở chung kết”, HLV Michael Weis nói trong thất vọng.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại