Thứ năm, 18/04/2024 | 23:32
RSS

Báo Trung Quốc: ‘U23 Việt Nam bây giờ là đối thủ lớn của bóng đá Trung Quốc’

Thứ năm, 24/02/2022, 11:33 (GMT+7)

Trong bài viết mới đây, trang 163.com tỏ ra e sợ trước sự vươn lên của U23 Lào, đồng thời dành lời tán dương cho U23 Việt Nam sau thành tích toàn thắng trước Singapore và Thái Lan.

Truyền thông Trung Quốc vẫn đang 'phát sốt' với phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam  và U23 Lào ở U23 Đông Nam Á tại Campuchia. Trang 163.com vừa có bài bình luận rất đáng chú ý với tiêu đề: "2-0, U23 Lào đã chơi bùng nổ và lần đầu tiên lọt vào bán kết giải Đông Nam Á sau 42 năm; một đối thủ mới của tuyển Trung Quốc đã ra đời".

Trong bài viết này, 163.com tỏ ra e sợ trước sự vươn lên của U23 Lào, đồng thời dành lời tán dương cho U23 Việt Nam sau thành tích toàn thắng trước Singapore và Thái Lan.

"Giải U23 Đông Nam Á đang thu hút nhiều sự chú ý. Trong hai trận đấu tâm điểm vừa diễn ra, đội U23 Lào đã xuất sắc đánh bại Malaysia 2-0 để đi tiếp vào bán kết với thành tích nhất bảng. Malaysia là đội bị loại.

Ở giải Đông Nam Á, U23 Việt Nam chỉ tham dự với đội hình rất trẻ, chủ yếu là U21. Thế nhưng, U23 Việt Nam lại đánh bại Singapore tới 7-0 và hạ Thái Lan 1-0. U23 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng, ghi 8 bàn sau 2 trận và chưa để thủng lưới bàn nào.

U23 Việt Nam bây giờ rõ ràng là đối thủ lớn của bóng đá Trung Quốc. Nhưng không chỉ vậy, U23 Lào cũng đang từng bước sao chép U23 Việt Nam.

Bóng đá Lào thành lập ĐTQG từ năm 1951 và gia nhập AFC từ năm 1980. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 42 năm, bóng đá Lào đánh bại Malaysia trong cả hai trận liên tiếp.

Bóng đá Lào đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Người có đóng góp lớn là đội ngũ HLV người Đức – nhà cầm quân từng có giai đoạn làm trợ lý ở Trung Quốc".

U23 Việt Nam bây giờ là đối thủ lớn của bóng đá Trung Quốc
U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết U23 Đông Nam Á tôi 24/2

Tờ 163 tỏ ra bi quan và cho rằng trong tương lai gần, tuyển Trung Quốc không những thua tuyển Việt Nam mà còn có thể thua cả Lào nếu hai đội đối đầu nhau.

"Ở cấp ĐTQG, tuyển Lào chỉ đứng hạng 178 thế giới kém Malaysia tới 33 bậc, vốn chỉ là đội lót đường khi tham dự các giải quốc tế Thế nhưng, bóng đá Lào đang tiến bộ nhanh chóng và từng bước vươn lên. Đây sẽ là đối thủ nặng ký nữa của đội tuyển Trung Quốc.

Tuyển Trung Quốc đã chính thức để thua Việt Nam rồi, bây giờ người hâm mộ Trung Quốc không muốn chúng ta lại tiếp tục thua cả Myanmar, Lào hay các đội khác ở Đông Nam Á. Nhưng sự thật là bóng đá Trung Quốc đang dần bị tụt lại phía sau, tương lai sẽ rất khó khăn".

Tối 23/2, HLV Đinh Thế Nam quyết định loại một số cầu thủ, để nhường chỗ cho 4 "viện binh" từ Việt Nam. Cụ thể, 4 cầu thủ U23 Việt Nam bị HLV Đinh Thế Nam gạch tên là Lê Thành Lâm, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Quốc Việt và Ngô Đức Hoàng. Các cầu thủ này lần lượt đăng ký số áo là 26, 19, 9 và 8.

Những nhân tố thay thế là Trần Liêm Điều, Đoàn Anh Việt, Võ Nguyên Hoàng và Hồ Khắc Lương sẽ chia nhau mặc đúng các số áo đó. Trong số những cầu thủ bị loại, Xuân Quyết, Quốc Việt và Đức Hoàng dương tính với Covid-19. Còn Thành Lâm dính chấn thương. Anh có mặt ở sân Prince trong trận gặp U23 Thái Lan hôm 22/2 nhưng theo dõi trận đấu trên khán đài.

Mặc dù đang gặp vô vàn khó khăn về tình hình nhân sự nhưng HLV Đinh Thế Nam vẫn tỏ rõ quyết tâm giành vé vào chung kết.

Ông Nam nói: “Chúng tôi đã xác định sẽ chơi hết mình trong mọi trường hợp dù là xấu nhất. Đã ra sân là thì có thiếu hụt lực lượng đến đâu cũng phải giành chiến thắng để vào chung kết.

Chỉ chỉ hi vọng từ giờ đến ngày mai, không có thêm bất kỳ cầu thủ nào nhiễm Covid-19, nếu như thế chúng ta không đủ điều kiện để đá”.

HLV gốc Hải Phòng cho biết, các cầu thủ cũng đang rất quyết tâm và họ muốn ra sân để chiến đấu vì màu cờ sắc áo cũng như vì các đồng đội đang bị nhiễm bệnh.

Nhận xét về U23 Đông Timor, HLV Đinh Thế Nam nói: “Họ đã có sự tiến bộ trong thời gian. Tôi biết khá nhiều cầu thủ của U23 Đông Timor nên đánh giá họ cao. Đây thực sự sẽ là trận đấu khó cho U23 Việt Nam”. Theo lịch, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Đông Timor sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/2.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại