Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:11
RSS

AFF đổi luật, U23 Việt Nam sẵn sàng đại chiến Timor Leste

Thứ năm, 24/02/2022, 18:54 (GMT+7)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã bất ngờ thay đổi quy định khi cho phép mỗi đội bóng chỉ cần có tối thiểu 7 cầu thủ là sẽ không bị loại khỏi giải.

Rạng sáng 24/2, 4 cầu thủ Trần Liêm Điều, Đoàn Anh Việt, Hồ Khắc Lương và Võ Nguyên Hoàng xuất phát từ TP.HCM di chuyển đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia.

Khoảng 7h30, họ có mặt tại cửa khẩu, làm các thủ tục thông quan. Tại đây, họ đã test nhanh và có kết quả âm tính. Sau đó, họ di chuyển về SVĐ, test nhanh một lần nữa, chờ kết quả rồi mới trở về khách sạn. Liên đoàn bóng đá Campuchia hỗ trợ cầu thủ U23 Việt Nam nhập cảnh nhanh, cho xe dẫn đoàn đưa về khu vực thi đấu.

Như vậy, U23 Việt Nam chỉ còn 9 cầu thủ khỏe mạnh tại Campuchia. Cộng thêm 4 cầu thủ "viện binh", U23 Việt Nam có vừa đủ 13 cầu thủ, con số tối thiểu để đăng ký thi đấu theo quy định của ban tổ chức ở trận bán kết với Timor Leste.

 U23 Việt Nam sẵn sàng đại chiến Timor Leste
 U23 Việt Nam sẵn sàng đại chiến Timor Leste ở bán kết giải Đông Nam Á

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã bất ngờ thay đổi quy định khi cho phép mỗi đội bóng chỉ cần có tối thiểu 7 cầu thủ là sẽ không bị loại khỏi giải. Với sự linh động từ AFF, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn có đủ quân số tham dự trận Bán kết với U23 Đông Timor tới đây.

Nhằm đề phòng viễn cảnh tồi tệ này xảy ra, U23 Việt Nam đề xuất yêu cầu đặc biệt tới BTC giải U23 Đông Nam Á 2022 và đã được chấp nhận. Theo đó, thay vì tập trung sử dụng buffet tại nhà hàng, các thành viên của U23 Việt Nam sẽ sinh hoạt, ăn uống tại phòng riêng. BTC đồng ý tăng cường khẩu phần ăn cho U23 Việt Nam để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các cầu thủ khi phục vụ tại phòng. 

Chiều ngày 23/2, U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen SVĐ Quốc gia Campuchia Morodok Techo với chỉ 10 cầu thủ.  Sân Morodok Techo là địa điểm diễn ra các trận bán kết và chung kết của giải U.23 Đông Nam Á 2022. Mặt sân được trồng cỏ lá kim và khá phẳng, nên lý tưởng cho các cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật tốt như của U.23 Việt Nam thể hiện.

Việc có buổi tập làm quen sân đấu mới là điều rất cần thiết với U23 Việt Nam trước thềm trận Bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Các cầu thủ cần có thời gian thích ứng với mặt cỏ và không gian thi đấu mới, qua đó sớm bắt nhịp với guồng hoạt động, hướng đến mục tiêu đánh bại đối thủ U23 Đông Timor.

Trận bán kết giải U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam và U23 Đông Timor sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 24/2.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại