Thứ tư, 24/04/2024 | 10:29
RSS

Thời gian, địa điểm diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Thái Lan

Thứ sáu, 25/02/2022, 08:29 (GMT+7)

Trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 sẽ là màn tái đấu của hai đội bóng của bảng C giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ở vòng bảng, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua đối thủ này với tỷ số 1-0.

Sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Đông Timor kết thúc, 2 đại diện góp mặt ở trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đã chính thức được xác định.

Đội tuyển U23 Thái Lan trở thành đôi bóng đầu tiên điền tên mình vào chung kết. Ở trận đấu diễn ra lúc 16h00 ngày 24/2, đội bóng xứ Chùa vàng đã không mấy khó khăn để đánh bại U23 Lào với tỷ số chung cuộc 2-0.

Ở chiều ngược lại, tuyển U23 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam đã trải qua trận đấu vô cùng kịch tính và căng thẳng trước U23 Đông Timor khi hòa 0-0 trước đối thủ này sau 90 phút tranh tài với đội hình cháp vá.

Trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/2
Trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/2 

Bước vào loạt đấu súng căng não, cả U23 Việt Nam và U23 Đông Timor đều thực hiện thành công 3 loạt sút đầu tiên của mình. Ở những lượt sút cuối, thủ môn Tuấn Hưng đã giúp cho đội bóng của HLV Đinh Thế Nam vượt qua đối thủ với tỷ số 5-3 ở loạt penalty để tiến vào trận chung kết.

Phát biểu trước trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, HLV trưởng U23 Thái Lan cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đưa Thái Lan vào chung kết U23 AFF Cup nên rất hạnh phúc. Tôi luôn nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ trên sân. May mắn chỉ là một yếu tố trong bóng đá

Ở trận đấu trước với U23 Việt Nam, chúng tôi là người chơi hay hơn. Ngày hôm nay chúng tôi chơi kiểm soát bóng tốt hơn, giữ ưu thế cả trận nên xứng đáng có được chiến thắng".

Đáng chú ý trong cả 3 lần tổ chức giải, U23 Thái Lan là đội duy nhất đều lọt vào tới trận chung kết. Trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/2 trên SVĐ Quốc gia Morodok Techno. Trước đó vào lúc 16h00 sẽ là trận tranh hạng 3 giữa U23 Lào và U23 Đông Timor. 

Đáng chú ý ở mùa giải trước, Indonesia là đội bóng lên ngôi vô địch, Thái Lan giành ngôi Á quân trong khi U23 Việt Nam giành hạng 3 ở giải đấu năm đó cũng với đội hình B gồm nhiều cầu thủ trẻ.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại