Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:54
RSS

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định về trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan

Thứ bảy, 26/02/2022, 09:07 (GMT+7)

HLV Nguyễn Thành Vinh, trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 giữa U23 Việt Nam và Thái Lan tối nay rất có thể sẽ phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu.

Giành chiến thắng trước U23 Timor Leste với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu, U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Thái Lan ở trong trận chung kết trong mơ. Trước đó, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua đối thủ này ở lượt trận cuối vòng bảng với tỷ số 1-0 cùng thế trận khá cân bằng.

Nhìn vào điểm sáng của đội, HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh lứa trẻ U21 này đã có nhiều tiến bộ và lấy được sự tin yêu của NHM, ông phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam nhất là lớp trẻ tiến bộ rất nhiều, về tinh thần, thể lực, cách chơi… ĐTVN đã có những chiến thắng vang dội, bóng đá nữ cũng phát triển tốt như thế, giờ U23 (thực chất là lứa U21) Việt Nam cũng đã cho thấy sự trưởng thành, để lại ấn tượng tốt với khán giả.

So với trận trước gặp Thái Lan, hôm nay chúng ta đấu Timor Leste, tất nhiên hai đối thủ khác biệt thì khó so sánh nhưng nhìn chung, về cách chơi, khả năng phòng ngự của chúng ta rất ổn định đấy. Như trận này, thủ môn của chúng ta cũng ít phải làm việc hơn. Hàng phòng ngự của chúng ta luôn lăn xả để tranh chấp. Sự tập trung của các cầu thủ là đáng khen dù họ rất mệt".

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan
U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Thái Lan ở trận chung kết U23 Đông Nam Á

Ở bảng C, U23 Việt Nam đã đụng độ Thái Lan và thắng 1-0, tuy nhiên theo cựu HLV SLNA thì trận chung kết tối nay rất có thể sẽ lại kéo tới luân lưu.

"Chúng ta có nhiều vấn đề yếu thế hơn so với Thái Lan. Tính cả chặng đường thi đấu, Thái Lan có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn chúng ta. Mà họ thì cũng là đội chơi bài bản bậc nhất ở Đông Nam Á. Hôm trước họ thua chúng ta 0-1, nhưng thực ra hai đội cũng chỉ ngang ngửa thôi. Bàn thắng của Trung Thành trước Thái Lan là pha tỏa sáng cá nhân và cũng may mắn nữa.

Tối nay chúng ta đụng độ Thái Lan, nếu hai đội vẫn chơi như tại vòng bảng, thì dễ đi tới hai hiệp phụ, thậm chí luân lưu lắm.

Việt Nam lúc này kém Thái Lan về thể lực, thiếu nhân sự do Covid-19. Những khó khăn ít nhiều sẽ khiến các cháu uể oải. Tôi khá lo là các cháu sẽ không đủ vững vàng ở trận Chung kết. Nhưng các cháu đá được thế này đã là đáng tự hào lắm rồi, kết quả trước Thái Lan ở Chung kết cũng không còn quá quan trọng nữa đâu!"

Sáng 25/2, 4 cầu thủ gồm Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, Trần Mạnh Quỳnh và Dụng Quang Nho đã có kết quả âm tính khi test nhanh Covid-19. Tuy nhiên, họ sẽ được test thêm bằng phương pháp RT-PCR từ ban tổ chức và nếu tiếp tục âm tính, họ có thể ra sân ở trận gặp U23 Thái Lan.

Theo kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 của ĐT Việt Nam vào sáng ngày 25/2, trung vệ Trần Quang Thịnh được xác định dương tính. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ trận chung kết U23 Đông Nam Á với U23 Thái Lan vào 19h30 ngày 26/2. Đây là tổn thất cực lớn với thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Quang Thịnh là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía U23 Việt Nam ở trận bán kết gặp U23 Timor Leste vừa qua. Anh chơi nhiệt huyết, vững chắc trước khung thành U23 Việt Nam. Trung vệ số 3 của U23 Việt Nam là 1 trong 3 cầu thủ góp mặt trong cả 3 trận đấu vừa qua. Tuy nhiên đến khi xét nghiệm Covid-19 vào sáng ngày 25/2, anh đã có kết quả dương tính.

Ở diễn biến khác, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang đề xuất với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho U23 Việt Nam bổ sung thêm nhân sự để đá chung kết.
“Ngay sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đông Timor kết thúc, tôi đã có trao đổi với lãnh đạo AFF, đề xuất cho đội bổ sung cầu thủ.

Đây là tình huống bất khả kháng do dịch bệnh. Mỗi đội nên được bổ sung để có 16 cầu thủ đá", ông Trần Quốc Tuấn nói. Theo lịch, trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/2.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại