Thứ năm, 25/04/2024 | 02:02
RSS

HLV Philippe Troussier sử dụng chiến thuật 'lạ' cho U19 Việt Nam

Thứ năm, 19/09/2019, 14:39 (GMT+7)

Ít ngày sau khi hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, U19 Việt Nam đã bước vào những buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Philippe Troussier.

Sau khi hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, ĐT U19 Việt Nam đã bước vào những buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Philippe Troussier. Các cầu thủ trẻ thích nghi nhanh với chiến thuật của HLV người Pháp khiến ông Philippe Troussier và các cộng sự hết sức hài lòng.

Hôm qua (18/9), HLV Troussier đã sắp xếp cho các cầu thủ trẻ thi đấu giao hữu để thử nghiệm đội hình cũng như chiến thuật. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp khiến nhiều người ngạc nhiên và không khỏi lo lắng khi cho các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu 2 trận liên tiếp trong vòng 4 tiếng (từ 16h-20h) với 2 đội bóng U21 SLNA và U21 Phố Hiến.

Với việc mới được tập trung lại lại phải thi đấu với cường độ cao trong những ngày đầu hội quân tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về chấn thương đối với các cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, U19 Việt Nam đã thi đấu tốt cả hai trận giao hữu mà không gặp bất cứ một chấn thương đáng tiếc nào.

Trong trận đấu đầu tiên với U21 Sông Lam Nghệ An, 2 đội đã thể hiện một thế trận đôi công hấp dẫn với nhiều pha ăn miếng trả miếng. U19 Việt Nam tỏ ra hiệu quả hơn ở những pha lên bóng và dứt điểm để rồi giành chiến thắng với tỷ số sát nút 1-0 sau 90 phút so tài.

Ngay sau chiến thắng trước U21 Sông Lam Nghệ An, U19 Việt Nam chỉ được nghỉ ngơi ít giờ trước khi bước vào trận giao hữu thứ hai với U21 Phố Hiến. Khác với trận đấu trước, ở trận đấu này U19 Việt Nam tỏ ra lép vế hoàn toàn so với các bậc đàn anh U21 Phố Hiến và nhận trận thua đậm 1-3 trước 

Trong 2 trận đấu này, Phạm Xuân Tạo là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất. “Tiểu Công Phượng” thể hiện kỹ thuật điêu luyện cũng như tư duy chiến thuật rất tốt, và được HLV Troussier đánh giá rất cao.

HLV Philippe Troussier và U19 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho giải Tứ hùng tại Thái Lan
U19 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho giải tứ hùng tại Thái Lan

Sau khi có 2 trận giao hữu vào ngày 18/9, các cầu thủ sẽ có 1 ngày nghỉ trước khi quay trở lại tập luyện vào ngày 20/9.

Sau khi kết thúc đợt tập trung,  thầy trò HLV Troussier sẽ tham dự giải giao hữu Bangkok Cup 2019 từ ngày 10 đến 12 tháng 10. Tại giải đấu giao hữu này, U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn với U19 Thái Lan vào ngày 10/10 tới đây.

Ở vòng loại U19 châu Á 2020 sắp tới, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng J cùng với Mông Cổ, đảo Guam và Nhật Bản  Trong khi đó, U19 Thái Lan nằm ở bảng G với sự góp mặt của Malaysia, Brunei, quần đảo Bắc Mariana và Campuchia. Các trận đấu sẽ diễn ra ở TP.HCM từ ngày 6/11 đến ngày 10/11.

HLV Philippe Troussier đã trở thành tân HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn người đã từ chức sau thất bại của U18 Việt Nam tại giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á. Trước đó ông Philippe Troussier được PVF mời đến Việt Nam làm GĐKT và lần hợp tác cùng VFF này cũng là do PVF giới thiệu.

Hiện nay 64 tuổi, HLV Philippe Troussier từng dẫn dắt ĐTQG Bờ Biển Ngà, Nigeria, Qatar hay Morocco. Năm 1998, ông còn dẫn dắt Nam Phi dự VCK World Cup và năm 2002 dẫn dắt Nhật Bản và giúp đội bóng này lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN