Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:26
RSS

Trận Việt Nam - Thái Lan ở vòng loại World Cup lập kỷ lục ấn tượng

Thứ sáu, 13/09/2019, 15:39 (GMT+7)

Theo thống kê, trận hòa với tỷ số 0-0 giữa Thái Lan và Việt Nam lọt top 10 trận đấu có nhiều khán giả đến sân xem nhất ở vòng loại World Cup 2022.

Theo thống kê của trang Matichon (Thái Lan), sau 2 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, có tổng cộng 468.778 khán giả mua vé đến sân xem. Đặc biệt, trận hòa không bàn thắng giữa Thái Lan và Việt Nam lọt top 10 trận đấu có nhiều khán giả đến sân xem nhất.

Theo đó, trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra hôm 5/9 vừa qua tại sân Thamasat đã thu hút 19.011 khán giả tới sân theo dõi, đứng thứ 9 trong top 10 trận có nhiều người đến sân xem nhất ở 2 lượt trận đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đứng đầu trong top 10 là trận Indonesia tiếp đón Malaysia trên sân Gelora Bung Karno diễn ra vào ngày 5/9 với 54.600 mua vé đến sân theo dõi. Trận đấu có lượng khán giả đến sân ít nhất 2 lượt trận đã qua của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là cuộc đọ sức giữa Guam và Maldives. Chỉ có 700 khán giả mua vé vào sân xem trận này.

Sau lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan tạm vươn lên dẫu đầu bảng G, đứng thứ hai là UAE, Malaysia đứng thứ ba và tuyển Việt Nam tạm xếp thứ tư, trong khi đó Indonesia yên vị ở vị trí cuối bảng với 0 điểm sau hai trận toàn thua.

Trận Việt Nam- Thái Lan ở vòng loại World Cup lập kỷ lục ấn tượng
Trận Việt Nam- Thái Lan ở vòng loại World Cup thu hút 2 vạn khán giả tới sân theo dõi

Ở lượt trận thứ 3, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới đây, sau đó 5 ngày vào ngày 15/10 đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng đang đứng cuối bảng là Indonesia.

Liên quan tới đội bóng của HLV Park Hang Seo, mới đây VPF và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất chốt lịch thi đấu vòng 25 V.League 2019 vào ngày 6/10. Đây là phương án bắt buộc HLV Park Hang Seo phải đồng ý, bởi nếu tiếp tục lùi sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch SEA Games 30. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngay sau vòng 25 kết thúc vào ngày 7/10. Đồng nghĩa phải tới ngày 8/10 đội tuyển Việt Nam mới bước vào rèn chiến thuật và chỉ có đúng hai ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 10/10.

Bên cạnh đó, những CLB đóng góp quân số nhiều nhất cho ĐTQG là Hà Nội (cạnh tranh vô địch) và HAGL (đua trụ hạng) đều phải bung hết sức cho lượt trận V.League trước đó. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nền tảng thể lực của các tuyển thủ ĐT Việt Nam.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vé trận Việt Nam - Malaysia sẽ bắt đầu được bán từ 10h00 ngày 19/9/2019 cho đến 17h00 ngày 23/9/2019 hoặc cho đến khi vé được bán hết. Vé có 4 mệnh giá là 200,000; 300,000; 400,000 và 500,000 đồng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN