Thứ tư, 24/04/2024 | 07:56
RSS

VFF lên tiếng trước lời tố vô trách nhiệm với chấn thương của Ngọc Hải, Trọng Đại

Thứ hai, 16/09/2019, 14:44 (GMT+7)

Trước lời tố vô trách nhiệm với chấn thương của Ngọc Hải, Trọng Đại mới đây nhất đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức lên tiếng.

Ở trận cầu tâm điểm vòng 23 V.League 2019, CLB Viettel đã phải nhận thất bại đầy cay đắng với tỉ số 2-5 trước Hà Nội FC. Trận thua ngược của đội bóng quân đội bắt nguồn từ tấm thẻ đỏ của Trọng Hoàng.

Cầu thủ gốc Nghệ vào bóng ác ý với Văn Quyết ngay đầu hiệp hai, và rời sân sau tấm thẻ đỏ của trọng tài chính điều khiển trận đấu, tạo điều kiện cho Quang Hải ghi bàn trên chấm đá phạt.

Trước đó cũng chính cầu thủ này phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm ở hiệp một, biếu không cho đội chủ nhà Hà Nội FC một quả phạt đền, tuy vậy tiền đạo của đội bóng thủ Đô đã thực hiện không thành công trong tình huống này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hải Biên của Viettel bức xúc cho biết, Quế Ngọc Hải và Trọng Đại bị chấn thương khi làm nhiệm vụ trên tuyển quốc gia song không nhận được sự quan tâm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

"Quế Ngọc Hải bên ngoài chuyên môn thì còn là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ, nên đây là sự mất mát rất lớn. Tôi cũng rất buồn vì sau khi trở về CLB và bị chấn thương, Quế Ngọc Hải và Trọng Đại không hề nhận được sự hỗ trợ của các bác sĩ đội tuyển. Không có ai đưa họ đi kiểm tra mà phải đến khi về CLB, tự chúng tôi phải đưa các cầu thủ đi kiểm tra mức độ chấn thương".

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng Quế Ngọc Hải không gặp chấn thương nào
VFF tiết lộ Quế Ngọc Hải không gặp chấn thương. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây VFF lên tiếng khẳng định phát biểu của HLV Hải Biên của Viettel là không chính xác. Họ cho rằng, Quế Ngọc Hải không gặp bất cứ chấn thương thương nào khi gặp ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

"Cầu thủ Quế Ngọc Hải được triệu tập vào đội hình ĐTQG Việt Nam thi đấu tại lượt trận đầu tiên Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong quá trình tập luyện, Quế Ngọc Hải không gặp bất kỳ chấn thương nào và đã được HLV Park Hang-seo đưa vào sân thi đấu trọn 90 phút trong trận gặp ĐT Thái Lan ngày 5/9/2019 trên SVĐ Thammasat, Thái Lan.

Kết thúc trận đấu, đội ngũ bác sỹ của đội tuyển đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe và các chấn thương của tất cả các cầu thủ. Quế Ngọc Hải không có tổn thương nào ở mức nghiêm trọng phải thực hiện điều trị hoặc ảnh hưởng tới tập luyện, thi đấu.

Về việc Quế Ngọc Hải phát sinh chấn thương sau khi kết thúc nhiệm vụ tại ĐTQG nhưng không có thông báo phản hồi tới VFF, sau khi nắm bắt thông tin lãnh đạo VFF đã chỉ đạo bộ phận y tế kết nối với CLB chủ quản để thực hiện các thủ tục hỗ trợ điều trị chấn thương cho Quế Ngọc Hải", Thethao24/7 dẫn lời một lãnh đạo VFF.

Về trường hợp của tuyển thủ U22 Nguyễn Trọng Đại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định đã cử những bác sỹ hàng đầu của ĐT Việt Nam điều trị cho tiền vệ này. 

"Cầu thủ Nguyễn Trọng Đại được triệu tập vào ĐT U22 QG trong đợt tập trung ngắn hạn lần thứ ba của tháng 8 nhằm hướng tới SEA Games 30. Tại đợt tập trung này, ĐT U22 QG đã có trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT U22 Trung Quốc vào ngày 8/9/2019 tại thành phố Hoàng Thạch, Trung Quốc.

Trong trận đấu này, Nguyễn Trọng Đại được HLV Park Hang-seo lựa chọn thi đấu trong đội hình xuất phát và bị đau phải rời sân ở phút 16 sau một tình huống va chạm với cầu thủ đội bạn.  Nguyễn Trọng Đại sau đó đã được bác sỹ Choi Ju-young cùng đội ngũ y tế của đội tuyển tiến hành kiểm tra tại chỗ, chườm đá và băng cố định vị trí bị tổn thương.

Do chuyến bay muộn nên đêm ngày 9/9 đội tuyển U22 QG mới có mặt trở lại Hà Nội. Ngay sáng ngày hôm sau (10/9), cầu thủ Nguyễn Trọng Đại đã được bác sỹ đội tuyển đưa đi chụp MRI nhằm xác định rõ hơn mức độ chấn thương về dây chằng. Nguyễn Trọng Đại sau đó cũng đã được bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền của Trung tâm HLTTQG 1 tiến hành nẹp cố định.

Theo phác đồ, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại phải đợi 2 tuần mới có thể chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi. Hiện tại, phòng các ĐTQG đã tiến hành các thủ tục đưa cầu thủ Nguyễn Trọng Đại đến Trung tâm PVF để bác sỹ Choi Ju-young trực tiếp theo dõi và điều trị hồi phục".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN