Thứ năm, 25/04/2024 | 00:34
RSS

HLV Thái Lan: ‘Xuân Trường rất hợp với lối chơi của Bangkok United'

Thứ bảy, 14/09/2019, 08:17 (GMT+7)

CLB Bangkok United của Thai Lan đánh giá rất cao bộ ba cầu thủ của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn.

Cách đây ít ngày xuất hiện thông tin, CLB Bangkok United của Thai Lan có ý định chiêu mộ bộ ba cầu thủ của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn. Thông tin này được đích thân trợ lý HLV của CLB, Panupong Wongsa xác nhận trên tờ thể thao uy tín Fox Sports Asia.

Trợ lý HLV của Bangkok United là Panupong Wongsa tỏ ra đặc biệt ấn tượng với tiền vệ Lương Xuân Trường: "Tôi tin rằng nếu chuyển tới Bangkok United, Xuân Trường sẽ phù hợp với cách chơi của chúng tôi. Nếu có thể, chúng tôi muốn sở hữu Công Phượng hoặc Văn Toàn. 2 cầu thủ này có thể hình khiêm tốn, nhưng lại nhanh nhẹn. Lối đá của họ phù hợp với Bangkok United".

Tuy nhiên, đại diện của đội bóng Phố Núi là ông Nguyễn Tấn Anh mới đây đã phủ nhận những thông tin này: "Thật sự lúc này, HAGL chỉ muốn dồn sức cho những vòng đấu cuối V.League Chúng tôi cũng không nhận được yêu cầu chính thức nào, và đây không phải lúc để bàn về việc này", Thethao24/7 dẫn lời ông Tấn Anh.

Lương Xuân Trường rất hợp với lối chơi của Bangkok United
Lương Xuân Trường lọt vào "mắt xanh" của CLB Bangkok United 

Liên quan tới Công Phượng, cầu thủ này vẫn đang bị thất sủng tại Sint Truiden. Tính đến lúc này, sau 5 vòng đấu của giải vô địch Bỉ, Công Phượng mới chỉ xuất hiện 20 phút ngắn ngủi ở trận thua Club Brugge 0-6 và chưa để lại ấn tượng nào đáng kể.

Công Phượng mới chỉ được đá chính và trọn vẹn 90 phút trong trận thua 1-2 của U21 Sint Truiden cách đây ít tuần, và để lại ít nhiều dấu ấn với một bàn thắng trong hiệp hai của trận đấu.

Tương lai của Công Phượng càng trở nên mù mịt khi mới đây, CLB Sint-Truidense chiêu mộ thành công tiền đạo Lee Seung Woo từ đội bóng Serie A Hellas Verona với phí chuyển nhượng 1,5 triệu Euro.

Trong khi đó Xuân Trường vẫn thi đấu khá phập phù tại V.League trong màu áo HAGL và đánh mất suất đá chính trên đội tuyển quốc gia vào tay đồng đội Tuấn Anh, người vừa trở lại sau chấn thương dây chằng.

Trong số 3 bộ ba kể trên chỉ có duy nhất Văn Toàn vẫn giữ được phong độ. Tiền đạo gốc Hải Dương hiện sở hữu 7 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau vòng 22 dẫn đầu dách ghi bàn tại phố Núi, hiện đang tham gia vào cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới V.League 2019 và thường xuyên được đá chính trên tuyển Việt Nam ở những giải đấu gần đây.

Hiện tại, HAGL đang xếp thứ 12 trên BXH V-League với 26 điểm sau 22 vòng đấu. Họ chỉ hơn đội xếp áp chót Thanh Hóa vỏn vẹn 1 điểm và đội bóng Khánh Hòa đúng 2 chiến thắng.

Ở vòng 23 diễn ra tối nay, thầy trò HLV Lee Tae-hoon sẽ có chuyến làm khách được đánh giá là vô cùng khó khăn đến sân Thống Nhất của Sài Gòn - đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN