Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:08
RSS

HLV Park Hang Seo tự tin đã tìm được 'tử huyệt' của UAE

Thứ hai, 28/10/2019, 13:35 (GMT+7)

Trong tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Thái Lan. So với Thái Lan, UAE mang nhiều ẩn số mà ĐTVN cần cố gắng đánh bại.

Trong tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Thái Lan. So với Thái Lan, UAE mang nhiều ẩn số và HLV Park Hang Seo đặc biệt chú ý tới đối thủ này. Ông Park cùng cộng sự đã ngồi với nhau để phân tích cách chơi của đội bóng Tây Á.

Theo đó, lối đá của UAE rất khỏe, di chuyển tốc độ, mạnh về tấn công biên, tiếp cận nhanh khu vực cấm địa của đối phương, không chiến ào ạt và kỹ năng dứt điểm khá toàn diện. Ông Park cũng nhận định, tuy có hàng công khá sắc sảo nhưng hàng thủ UAE vẫn tỏ ra khá cứng nhắc, thiếu sự uyển chuyển ở một số thời điểm.

Hệ thống phòng ngự của UAE chưa đảm bảo độ chắc chắn bởi các trung vệ vẫn mắc sai sót trong bọc lót và kèm người. Hàng công Việt Nam rõ ràng có thể công phá vào điểm yếu này với hi vọng có bàn thắng. Đây cũng là điểm yếu tuyển Việt Nam từng bộc lộ ở hai trận đấu trong tháng 10.

Thầy Park chỉ ra tử huyệt của UAE, ĐTVN nên tập trung công phá
Thầy Park. Ảnh: Soha

Trong cuộc họp với VFF, ông Park đã nhấn mạnh đội tuyển VN cần có sự chuẩn bị tốt về tâm lý để không mắc những sai lầm trong khâu dứt điểm cũng như phòng ngự và phải đặc biệt tập trung, có trách nhiệm trong tất cả các tình huống. Vì UAE rất mạnh và khỏe, lại không kém phần khéo léo nên VN cần sử dụng sự khôn ngoan, thông minh để tạo ra sự cân bằng về thế trận.

Thủ môn Đặng Văn Lâm phải chơi tỉnh táo hơn, khắc phục được nhược điểm trong việc làm chủ khu vực và có sự phối hợp nhuyễn hơn, truyền thông tin mạch lạc với các đồng đội phía trên, hạn chế tối đa sơ sẩy.

Vì cả UAE, VN và Thái Lan đang cạnh tranh gay gắt thứ hạng ở bảng G nên Việt Nam sẽ cố gắng có được sự chuẩn bị tốt nhất. “Một trận đấu không hề dễ dàng và mục tiêu của Việt Nam là giành 3 điểm trên sân nhà”, ông Park nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 25/10, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 28 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở lần hội quân này, thầy Park đã trao cơ hội cho Lê Văn Đại (Thanh Hóa) và Ngân Văn Đại (Hà Nội FC). Hôm nay, tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN