Thứ năm, 25/04/2024 | 16:29
RSS

HLV Park Hang Seo nói gì về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại Asian Cup?

Chủ nhật, 13/01/2019, 17:15 (GMT+7)

Sau trận thua 0 - 2 trước Iran, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ với báo chí về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

HLV Park Hang Seo nói gì về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam
HLV Park Hang Seo rất tự hào với những gì mà học trò đã thể hiện trên sân.

Dù đội tuyển Việt Nam thua 0 - 2 trước Iran vào trận đấu tối qua 12/1, HLV Park Hang Seo không buồn và thất vọng mà ngược lại ông thầy người Hàn Quốc đã rất tự hào với những gì mà học trò đã thể hiện trên sân.

Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi hiểu Iran rất mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình. Không dễ để đạt tới trình độ cao chỉ trong thời gian ngắn.

Chúng tôi có thể tiến lên nữa vì các cầu thủ còn rất trẻ và sẽ cải thiện nhiều hơn trình độ chơi bóng. Nhiệm vụ của chúng ta là giành chiến thắng trận cuối cùng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu đó với quyết tâm chiến thắng".

Tuyển Việt Nam đang tạm đứng cuối nhóm các đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu và cửa đi tiếp phụ thuộc rất nhiều vào trận gặp Yemen. Đánh giá về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam thầy Park nói: “Không dễ để có thể tự mình quyết định cơ hội lọt vào vòng trong. Việt Nam phải thắng ở trận tới. Chúng tôi ghi 2 bàn và thua 5 bàn khiến hiệu số giờ là -3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có 3 điểm ở trận đấu cuối với Yemen”.

Đến hôm nay 13/1, với việc chọn 4 đội xếp thứ ba trong 6 bảng đấu lọt vào vòng knock-out, tuyển Việt Nam và các đội bóng khác có thêm hy vọng ở Asian Cup 2019.

Theo đó, sau trận thua Iran 0 - 2 đêm qua 12/1 (theo giờ VN), tuyển Việt Nam tụt xuống cuối nhóm 6 đội đứng ba của 6 bảng đấu. Tuy nhiên sau đó vào lúc 23h đêm cùng ngày, Lebanon đã thua Ả Rập Saudi 0 - 2 nên đội tuyển của chúng ta tạm vươn lên thứ 5 và chỉ còn kém vị trí đoạt vé vớt hiệu số thắng/bại (1 bàn thua).

HLV Park Hang Seo nói gì về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam
Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba Asian Cup 2019.

Bảng xếp hạng này dự kiến sẽ thay đổi theo từng ngày nên cơ hội của các đội tuyển vẫn còn nguyên vẹn. Hiện nay, tuyển Thái Lan đã có trong tay 3 điểm sau trận thắng Bahrain tuy nhiên ở lượt đấu cuối, họ phải gặp đội chủ nhà UAE vẫn chưa chắc suất vào vòng trong. Trong khi đó, Syria đang là đội tuyển có trong tay 1 điểm, tuy nhiên họ sẽ phải gặp tuyển Úc (3 điểm) ở lượt đấu cuối nên cũng không mấy chắc ăn.

Trong số 4 đội chưa có điểm nào, Turkmenistan là đội bóng có ưu thế nhất bởi họ còn đến 2 trận chưa đấu. Nếu đêm nay Turkmenistan chơi xuất sắc trước Uzbekistan thì mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhanh. Ngoài ra, Kyrgysztan đương nhiên là đội tuyển có lợi thế tiếp theo bởi ở lượt đấu cuối, họ chỉ phải gặp Philippines được đánh giá là yếu nhất bảng C. 

Ưu thế còn lại đương nhiên là tuyển Việt Nam bởi ở lượt đấu cuối, chúng ta gặp Yemen, đội bóng đang có hiệu số kém nhất giải (-8) và bị đánh giá là yếu nhất. Tuy nhiên, đội tuyển VN cũng không nên chủ quan để có thể tự quyết định số phận của mình.

Cùng với đó, đội tuyển còn lại đang có cơ hội nhỏ nhất là Lebanon. Ở lượt cuối họ sẽ gặp Triều Tiên, đội bóng này tuy không mạnh như mọi năm nhưng về đẳng cấp vẫn nhỉnh hơn Lebanon.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN