Thứ năm, 28/03/2024 | 19:06
RSS

Báo chí quốc tế ngợi khen tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 13/01/2019, 14:20 (GMT+7)

Báo chí quốc tế ngợi khen tinh thần thi đấu ngoan cường của đội tuyển Việt Nam trước ứng cử viên vô địch Iran.

Dù nhận trận thua 0-2 trước Iran và gặp khó trong việc tìm vé vào vòng đấu loại trực tiếp song tinh thần thi đấu kiên cường trước ứng cử viên vô địch của các chàng trai áo đỏ là rất đáng ghi nhận.

Thậm chí nếu may mắn hơn, Công Phượng và Quang Hải đã có thể chọc thủng lưới đối thủ, và khi đó không biết điều gì sẽ xảy ra.

Đánh giá về trận thua của tuyển Việt Nam, đa số truyền thông châu Á cho rằng các học trò HLV Park Hang Seo đã thi đấu tốt trước ứng cử viên vô địch của giải bóng đá vô địch châu Á, Aisan Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam được báo chí quốc tế dành nhiều lợi ngợi khen
Đội tuyển Việt Nam được báo chí quốc tế dành nhiều lợi ngợi khen. Ảnh: Bongda

Fox Sport Asia ca ngợi hàng thủ của đội bóng áo đỏ, với sự xuất sắc của Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải. "Dejagah và Taremi là những ngòi nổ ấn tượng của Iran. Nhưng họ đã bị kiểm soát bởi Hùng Dũng và Đoàn Văn Hậu.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã chơi một trận xuất sắc, đưa năng lực của bản thân anh lên một tầm cao mới". Fox Sport Asia nhận định, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019..

"Nhà vô địch AFF Cup 2018 chưa có điểm nào, và bây giờ chuẩn bị đối mặt Yemen. Nhưng họ vẫn còn hy vọng giành 1 trong 4 chiếc vé dành cho đội hạng 3 có thành tích tốt nhất".

Indo Sport, tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia, cũng đánh giá tuyển Việt Nam chưa hết cơ hội vào giai đoạn knock-out. "Việt Nam là đội mạnh nhất Đông Nam Á, nhưng đội bóng Trung Đông vẫn ở một đẳng cấp cao hơn, thể hiện qua chiến thắng 2-0.

Sau 2 lượt trận, Việt Nam vẫn chưa có điểm. Điều thú vị, họ cùng thua trước các đội Trung Đông, có tên gần giống nhau. Trước Iran, Iraq vượt qua Việt Nam 3-2. Những kết quả này khiến cho thầy trò ông Park Hang Seo đang phải xếp thứ 3 ở bảng D.

Mặc dù xếp thứ 3, Việt Nam vẫn còn cơ hội để vào vòng sau. Điều kiện là họ đánh bại Yemen trong trận cuối, và chờ các đội hạng 3 ở những bảng khác có kết quả không tốt".

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN