Thứ ba, 16/04/2024 | 16:11
RSS

HLV Park Hang Seo: 'Nhiều đội bóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc quan tâm đến các cầu thủ Việt Nam'

Thứ bảy, 23/07/2022, 15:29 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo hé lộ nhiều đội bóng Hàn Quốc và Nhật Bản đang rất quan tâm đến các cầu thủ Việt Nam trong thời gian qua.

Sau gần 1 tháng nghỉ ngơi tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ lên đường trở lại Việt Nam vào ngày hôm nay 23/7, bước vào quá trình chuẩn bị cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Trả lời phỏng vấn của TTXVN, HLV Park Hang Seo khẳng định tinh thần đoàn kết, lòng tự trọng, tự tôn, thông minh, có chuyên môn là những ưu điểm của cầu thủ Việt Nam.

HLV Park Hang Seo hé lộ nhiều đội bóng Hàn Quốc và Nhật Bản đang rất quan tâm đến các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay các cầu thủ đều có hợp đồng với các CLB trong nước, nên cũng không dễ dàng cho phép cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.

Cũng theo ông Park, các câu lạc bộ chuyên nghiệp của Việt Nam nên xem xét để hỗ trợ tích cực cho các cầu thủ, tạo cơ hội cho cầu thủ ra thi đấu ở các nước có nền bóng đá phát triển hơn.

Nhiều đội bóng Nhật Bản Hàn Quốc quan tâm tới cầu thủ Việt Nam
HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam vào hôm nay 23/7

Hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo và LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào ngày 31/1/2023. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông, khép lại 5 năm cống hiến vinh quang với "Những chiến binh Sao Vàng"

Dự kiến, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ dự khán trận đấu giữa CLB HAGL và Đông Á Thanh Hóa ở vòng 9 V-League 2022 (chiều ngày 24/7). Sau đó, HLV Park Hang Seo sẽ dự khán trận đấu giữa B.Bình Dương và Bình Định vào ngày 30/7 trước khi theo dõi màn so tài giữa Hà Nội FC và SLNA.

Sau 3 chiến thắng liên tiếp, HAGL từ nhóm cuối đã vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng 1 điểm. Với sự dự khán của ông Park, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng của HLV Kiatisak sẽ thi đấu tưng bừng giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Thanh và lọt vào Top 3 trên bảng xếp hạng qua đó vững vàng với cuộc đua tới ngôi vô địch.

HLV Park Hang Seo vừa có cuộc phỏng vấn khá thú vị trên kênh truyền hình MBN của Hàn Quốc. Tại đây, ông đã chia sẻ rất thật lòng về nhiều vấn đề. Về giải AFF Cup, ông Park chia sẻ:

“Mục tiêu của năm nay là AFF Cup, và tôi nghe nói rằng nhà tài trợ gần đây đang thay đổi (Mitsubishi Electric Cup), và tôi nghĩ rằng giải đấu đó sẽ được tổ chức vào khoảng ngày 21 tháng 12, sau khi World Cup kết thúc.

Ở AFF Cup, chúng tôi đã vô địch (2018), nhưng ở lần tổ chức gần đây nhất, chúng tôi đã để thua Thái Lan nên không lọt vào trận chung kết. Đó là trận thua duy nhất của tôi trước một đội bóng Đông Nam Á. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào chung kết, và chúng tôi đang cố gắng cho giải đấu cuối cùng vào năm 2022”.

 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại