Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:14
RSS

Báo Trung Quốc cảm thấy may mắn khi đội nhà chỉ thua 3 bàn trước Hàn Quốc

Thứ năm, 21/07/2022, 11:50 (GMT+7)

Nhận định về trận thua của đội nhà trước Hàn Quốc ở trận ra quân Cup Đông Á 2022, trang Sohu (Trung Quốc) tỏ ra vô cùng thất vọng.

Triệu tập một đội hình trẻ trung cho giải vô địch Đông Á 2022, đội tuyển Trung Quốc hi vọng sẽ tạo ra hình ảnh tích cực sau thất bại ở vòng loại World Cup. Tuy vậy, đội bóng của HLV Aleksandar Jankovic để phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước một Hàn Quốc vốn không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều ngôi sao.

Nhận định về trận thua của đội nhà, trang Sohu (Trung Quốc) viết: "Thật may là chỉ thua có 3 bàn thôi. Nếu đặt câu hỏi rằng đâu là điểm sáng trong màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc ở trận gặp Hàn Quốc thì câu trả lời là không có điểm sáng nào cả.

Tên đầy đủ của đội bóng đã ra sân là "đội tuyển chọn Trung Quốc", một cái tên rất hiếm gặp trong lịch sử. Nói rõ hơn, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV tuyển U23 Trung Quốc là ông Jankovic, lực lượng bao gồm nhiều cái tên thuộc độ tuổi U23 và có một số cầu thủ hơn tuổi.

Lý do mà LĐBĐ Trung Quốc cử đội hình trẻ tham dự giải là muốn chuẩn bị cho Asiad 2022. Tuy nhiên, việc làm này có vẻ đã mất đi ít nhiều ý nghĩa khi Asiad đã bị hoãn sang năm sau. Ngay cả đội tuyển Trung Quốc với đầy đủ lực lượng còn khó làm nên chuyện trước Nhật Bản Hàn Quốc thì mọi chuyện rõ ràng quá khó cho đội hình trẻ tại giải vô địch Đông Á.

12 năm trước, tuyển Trung Quốc từng mang chức vô địch Đông Á về làm món quà mùa xuân cho người hâm mộ. Nhưng 12 năm sau, điều duy nhất diễn ra vào mùa xuân là việc chúng ta để thua 1-3 trước tuyển Việt Nam

Trở lại với trận gặp Hàn Quốc, con số thống kê của tuyển Trung Quốc trong hiệp một là kiểm soát bóng 20% và không tung ra nổi cú sút nào về phía khung thành đối phương. Zhu Chenjie, người mang băng đội trưởng, có một tình huống đối lưới nhà khiến ngay cả BLV Hàn Quốc cũng không lý giải nổi.

Mọi thứ không được cải thiện trong hiệp hai, tuyển Hàn Quốc vẫn ép sân hoàn toàn và dễ dàng ghi thêm 2 bàn nữa. Nếu thủ môn Han Jiaqi không nhiều lần cứu thua, số lượng bàn thua đã nhiều hơn đáng kể", tờ báo Trung Quốc phân tích.

Báo Trung Quốc cảm thấy may mắn khi đội nhà chỉ thua 3 bàn trước Hàn Quốc
Tuyển Trung Quốc gây thất vọng khi thua 3 bàn trước Hàn Quốc ở trận mở màn Cup Đông Á

Theo thống kê từ trang QQ, với trận thua mới đây, tuyển Trung Quốc có chuỗi 3 trận liên tiếp trắng tay khi đối đầu với Hàn Quốc. Đáng chú ý, trong 36 lần gặp gỡ, tuyển Trung Quốc chỉ thắng 2 và thua 21 trận.

Đội bóng xứ tỷ dân đã để thủng lưới trong 12 trận đấu liên tiếp và chưa có dấu hiệu cho thấy hàng thủ sẽ cải thiện được vấn đề này. Trận thua này khiến người hâm mộ bóng đá Trung Quốc vô cùng thất vọng.

Với chiến thắng cách biệt trước Trung Quốc, Hàn Quốc hiện 3 điểm như chủ nhà Nhật Bản, đội có chiến thắng 6-0 trước Hong Kong (Trung Quốc). Ở lượt trận thứ hai ngày 24/7, Trung Quốc gặp Nhật Bản, còn Hàn Quốc gặp Hong Kong.

Cúp bóng đá Đông Á 2022 diễn ra từ ngày 19/7 đến 27/7 với nước chủ nhà là Nhật Bản. Ban đầu giải đấu dự kiến được tổ chức tại Trung Quốc nhưng sau đó đã chuyển sang Nhật Bản do những lo ngại về tình hình dịch bệnh của nước tỷ dân.

Năm nay vòng sơ loại 1 và 2 không được tiến hành và Triều Tiên cũng xác nhận không tham dự giải. Vì thế ngoài nước chủ nhà Nhật Bản, 3 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất của khu vực Đông Á là Hàn Quốc, Trung Quốc và Hồng Kông sẽ cùng nhau tranh tài hướng tới chức vô địch.

4 đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt và tìm ra đội có điểm số cao nhất để giành được chức vô địch Cúp bóng đá Đông Á 2022. Hàn Quốc đang là đội bóng giành thành tích nhất giải đấu này với 5 lần vô địch sau 8 lần giải được tổ chức và hiện cũng đang là ĐKVĐ của EAFF Cup.

Hiện có nguồn tin, bóng đá Indonesia đang nộp đơn xin tham gia Liên đoàn bóng đá Đông Á và được cơ quan này chấp nhận. Dẫu vậy, xứ Vạn đảo vẫn đang cân nhắc thời gian tham gia Liên đoàn này sau khi chia tay với AFF. 

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại