Thứ năm, 25/04/2024 | 19:01
RSS

Báo Trung Quốc: ‘Bóng đá Việt Nam trở thành một thế lực không thể bị đánh giá thấp’

Thứ ba, 19/07/2022, 07:43 (GMT+7)

"Với sự tiến bộ liên tục trong các năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực không thể bị đánh giá thấp ở châu Á. Đặc biệt tại những giải đấu trẻ, phong độ của các đội tuyển Việt Nam rất ấn tượng", báo Trung Quốc nhận định.

Trong vài năm trở lại đây, trong khi bóng đá trẻ Trung Quốc rơi vào khủng hoảng thì bóng đá Việt Nam lại có được nhiều thành tích ấn tượng ở Đông Nam Á và cấp châu lục dưới thời của HLV Park Hang Seo

Do đó, việc U19 Việt Nam để thua trước U19 Malaysia ở vòng bán kết và chỉ được vị trí thứ 3 của giải khiến trang Baidu (Trung Quốc) không giấu nổi sự ngạc nhiên:

"Với sự tiến bộ liên tục trong các năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực không thể bị đánh giá thấp ở châu Á. Đặc biệt tại những giải đấu trẻ, phong độ của các đội tuyển Việt Nam rất ấn tượng. Tại giải U23 châu Á hồi tháng 6 vừa qua, U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng và có mặt tại tứ kết. Trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên vô địch.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam lại để thua trước U19 Malaysia trong trận bán kết. U19 Việt Nam có thế trận tốt hơn và tung ra nhiều pha dứt điểm nhưng không thể tìm được bàn thắng. Cuối cùng, họ phải trả giá bởi những đòn tấn công sắc sảo đến từ U19 Malaysia. Thất bại này thực sự nằm ngoài dự đoán".

Tới khi giải U19 Đông Nam Á khép lại, truyền thông Trung Quốc cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, khi mà các đội bóng Đông Nam Á tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua. Trang 163.com (Trung Quốc) viết:

"Bóng đá Đông Nam Á lạ quá! 2 "ngựa ô" tranh chức vô địch còn 2 cái tên quen thuộc với bóng đá Trung Quốc thì chỉ tranh hạng ba. U19 Việt Nam là đội giành huy chương đồng khi đánh bại U19 Thái Lan. Những năm gần đây, các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp Trung Quốc rất nhiều lần. Đội tuyển Việt Nam vừa hạ gục đội tuyển Trung Quốc 3-1 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 Trong khi tuyển Thái cũng đã một vài lần vượt qua Trung Quốc ở những trận giao hữu.

U19 Malaysia lên ngôi vô địch Đông Nam Á nhờ chiến thắng 2-0 trước U19 Lào ở trận chung kết. 4 năm trước, U19 Malaysia từng thua U19 Trung Quốc tại giải U19 châu Á. Nhưng họ đã có những trận đấu tốt khi chạm trán Ả Rập Xê Út và Tajikistan.

Chiếc cúp U19 Đông Nam Á có thể coi như sự khởi đầu cho một cuộc phục hưng bóng đá Malaysia. Cho tới nay, họ vẫn là một trong tám đội bóng châu Á từng thắng được ít nhất 1 trận tại đấu trường Olympic. Còn U19 Lào dù thua trận nhưng cũng cho thấy tương lai rộng mở. Họ cũng từng đánh bại U19 Malaysia ở vòng bảng"

Truyền thông Trung Quốc cũng chưa quên rằng 3 năm trước đội U19 nước này không thể vượt qua vòng bảng giải U19 châu Á trrong khi các đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam, Lào và Campuchia đều có được xuất tham dự giải đấu. Trang 163.com kết luận:

"Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á, trong tương lai, các đối thủ tiềm năng của đội tuyển Trung Quốc không chỉ còn là Việt Nam hay Thái Lan mà còn có thêm những đội tuyển khác".

Bóng đá Việt Nam trở thành một thế lực không thể bị đánh giá thấp
U19 Việt Nam chuẩn bị trở lại hội quân chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023

Trở về nước, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi một tuần trước khi được hội quân trở lại vào ngày 22/7. Ở lần tập trung này, ban huấn luyện có thể gọi bổ sung thêm một số cầu thủ mới để hướng tới vòng loại U20 thế giới 2023.

Thời gian tới, U19 Việt Nam sẽ tham dự giải U19 quốc tế tại Bình Dương, diễn ra từ ngày 5 đến 11/8. Sau giải đấu này, đoàn quân áo đỏ sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 13 đến 26/8. Kết thúc chuyến rèn quân này, U19 Việt Nam sẽ hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi dự vòng loại U20 Châu Á 2023.

Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng F cùng U19 Indonesia (chủ nhà), U19 Hong Kong (Trung Quốc) và U19 Timor-Leste. Theo điều lệ, 10 đội đứng đầu bảng cùng 5 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết, diễn ra tại Uzbekistan đầu năm 2023.

Trong lịch sử, U19 Việt Nam đã 6 lần liên tiếp vượt qua vòng loại kể từ năm 2010. Thành tích tốt nhất của đội là vào bán kết giải đấu năm 2017, qua đó giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Nhưng năm nay thử thách cho thầy trò ông Đinh Thế Nam lớn hơn khi đội đối đầu với những đối thủ có trình độ khá cân bằng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại