Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:59
RSS

Huỳnh Như ‘vượt mặt’ Công Vinh trở thành huyền thoại của BĐ Việt Nam

Thứ hai, 18/07/2022, 14:24 (GMT+7)

Nếu nhìn rộng ra ở cấp độ nam và nữ của ĐTQG, thành tích ghi bàn của Huỳnh Như đã vượt xa Lê Công Vinh - tiền đạo hay nhất tuyển nam Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

Với hai bàn thắng vào lưới Myanmar ở AFF Cup nữ 2022, Huỳnh Như đã độc chiếm kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều bàn thắng nhất cho tuyển nữ Việt Nam trong lịch sử với 59 bàn, hơn 2 bàn so với Lưu Thị Ngọc Mai  - người từng giữ kỷ lục ghi 57 bàn thắng.

Theo thống kê, Huỳnh Như ghi 59 bàn/67 trận đấu cùng tuyển nữ Việt Nam. Đây là hiệu suất ghi bàn cực khủng khi trung bình 0,88 bàn/trận. 

Con số khổng lồ 59 bàn của Huỳnh Như được ghi vào lưới 19 quốc gia, bao gồm 10 nước Đông Nam Á (48 bàn) và 9 nước khác (11 bàn), trong đó có những đội rất mạnh như Nhật Bản Australia và Iran. Đối thủ yêu thích nhất của Huỳnh Như là Myanmar với 14 bàn, tiếp theo là Indonesia (7) và Singapore (6). Cô cũng rất sung mãn khi chơi tại mặt trận vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF) khi nổ súng tới 31 lần.

Huỳnh như vượt mặt Công Vinh trở thành huyền thoại của BĐ Việt Nam
Huỳnh như ‘vượt mặt’ Công Vinh về thành tích ghi bàn và các danh hiệu

Hiện tại với con số 59 bàn cho ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như cũng đã vượt qua thành tích 57 bàn mà Sam Kerr của Australia đang nắm giữ để độc chiếm vị trí thứ 23 trong danh sách các Vua phá lưới của mỗi quốc gia. Mục tiêu tiếp theo của Huỳnh Như sẽ là vị trí thứ 22 của Fanny Vago (Hungary - 61 bàn).

Vào năm tới cùng ĐT nữ Việt Nam lần đầu tham dự World Cup dành cho nữ ở Australia. Đây cũng là cơ hội để cô gái quê Trà Vinh nâng cao thành tích, đồng thời bổ sung một vài quốc gia hùng mạnh vào bản danh sách làm bàn.

Trong tốp 30 của danh sách các Vua phá lưới của mỗi quốc gia, chỉ 2 người có hiệu suất tốt hơn Huỳnh Như. Đó là Julie Fleeting của Scotland (116 bàn/121 trận - 0,96 bàn/trận) và Maysa Jbarah của Jordan (113 bàn/110 trận - 1,03). Những huyền thoại như Birgit Prinz (Đức - 0,6), Marta (Brazil - 0,67), Sun Wen (Trung Quốc - 0,7) tuy ghi bàn nhiều hơn nhưng hiệu suất lại thua xa số 9 của ĐT Việt Nam.

Đặc biệt hơn, Huỳnh Như đang đồng sở hữu kỷ lục giành 4 Quả bóng vàng nữ Việt Nam, ngang bằng với Đoàn Thị Kim Chi, người đang dẫn dắt Huỳnh Như ở đội nữ TPHCM và hoàn toàn có thể vượt qua Kim Chi trong thời gian tới.

Ở cấp CLB, Huỳnh Như đã 7 lần vô địch quốc gia và 2 lần vô địch Cúp quốc gia cùng đội nữ TPHCM. Huỳnh Như có 4 lần giành Vua phá lưới và 4 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Huỳnh Như sinh năm 1991 ở Trà Vinh. Cùng với ĐT nữ Việt Nam, cô đã giành 3 HCV SEA Games các năm 2017, 2019 và 2021. Huỳnh Như cũng đã giành chức vô địch Đông Nam Á 2019 cùng ĐT nữ Việt Nam. Với CLB TP.HCM, Huỳnh Như vô địch quốc gia các năm 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 và 2021.

Nếu nhìn rộng ra ở cấp độ nam và nữ của ĐTQG thì Huỳnh Như cũng vượt xa Lê Công Vinh - tiền đạo hay nhất tuyển nam Việt Nam. Công Vinh ghi 51 bàn sau 83 trận cho ĐTQG, kém 8 bàn so với Huỳnh Như. Công Vinh cũng có 3 lần giành QBV, còn Huỳnh Như có 4 lần.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại