Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:29
RSS

HLV Park Hang Seo không muốn 'kiêm nhiệm', VFF họp gấp

Thứ tư, 20/02/2019, 09:37 (GMT+7)

VFF họp khẩn bàn về ý kiến không muốn cùng lúc dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam như hiện tại của HLV Park Hang Seo.

Ngày 18/2, HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam và bắt đầu quá trình chuẩn bị cho U22 Việt Nam trước thềm vòng loại giải U23 châu Á 2020, SEA Games 30 và đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022 Đây hững giải đấu rất quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

HLV Park Hang Seo cũng tiết lộ, không muốn dẫn dắt cùng lúc hai đội tuyển. Ông nói: "Nếu phải kiêm nhiệm dẫn dắt cả 2 đội vào lúc này thì chắc chắn sẽ có những hạn chế. Sức khỏe của tôi giờ đây không còn được như trước nên tôi lo rằng hiệu quả không được như mong đợi. Tôi cũng đã đề xuất lên LĐBĐ Việt Nam để có thể chỉ phụ trách một đội mà thôi. Không quan trọng đó là U23 hay ĐTQG, tôi đều cống hiến hết sức mình".

HLV Park Hang Seo không muốn kiêm nghiệm dẫn dắt hai đội tuyển bóng đá Việt NamHLV Park Hang Seo không muốn kiêm nghiệm dẫn dắt hai đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tuoitre

Ngay sau lời phát biểu không muốn kiêm nhiệm của HLV Park Hang Seo, HLV người Hàn Quốc đã được VFF triệu tập họp để bàn về việc dẫn dắt các đội tuyển. Tại buổi họp này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh sẽ chủ trì.

Theo hợp đồng đã ký hồi tháng 10.2017, HLV Park Hang Seo sẽ đảm nhiệm dẫn dắt cả ĐTQG và đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vì lợi ích của bóng đá Việt Nam, 2 bên sẽ ngồi lại để tìm ra giải pháp tốt nhất trong năm 2019.

Tuy nhiên, dù có quyết định thế nào, trước mắt HLV Park Hang Seo vẫn sẽ dẫn đội U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Vòng loại này sẽ bắt đầu từ 22 đến 26/3 trên sân Mỹ Đình.  Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ có 3 nhiệm vụ chính là SEA Games, vòng loại World Cup 2022 và vòng loại U23 châu Á 2020

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN