Thứ năm, 28/03/2024 | 21:35
RSS

Số đội tham sự World Cup 2022 có thể lên tới 48, Việt Nam tràn đầy cơ hội

Thứ hai, 18/02/2019, 15:04 (GMT+7)

Thông tin từ VFF cho biết, khả năng World Cup có thể sẽ nâng số đội tham dự lên 48 ngay từ phiên bản 2022 tại Qatar.

Thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết khả năng World Cup có thể sẽ nâng số đội tham dự lên 48 ngay từ phiên bản 2022 tại Qatar. Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tham dự Hội nghị bóng đá cấp cao FIFA 2018/2019 được tổ chức tại Istabul- Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ.

Nếu World Cup có thể sẽ nâng số đội tham dự lên 48 ngay từ 2022 tại Qatar điều này sẽ mở ra cơ hội lớn cho các nước có nền bóng đá đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Thái Lan…

Trước đó, FIFA từng quyết định nâng số đội dự World Cup lên 48 đội vào năm 2026. Giải đấu sẽ được tổ chức ở 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới đang lên chiến dịch đẩy nhanh việc này bằng cách áp dụng vào World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ tham dự World Cup 2022Bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ tham dự World Cup 2022. Ảnh: Thethao

Liên quan tới World Cup 2022, theo nguồn tin từ tạp chí bóng đá FourFourTwo, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino quyết định tổ chức World Cup 2022 vào khoảng thời gian từ ngày 21/11 đến ngày 18/12. Mục đích là để tránh cái nóng như thiêu như đốt ở mùa hè tại quốc gia Tây Á Qatar.

Quyết định này của FIFA sẽ kéo theo nhiều xáo trộn tại các giải vô địch quốc gia trên toàn thế giới. Thông thường tại châu Âu, quãng thời gian tháng 11 và 12 là thời điểm cuối giai đoạn lượt đi ở giải quốc gia lẫn vòng bảng Champions League Europa League.

Xem thêm: Đình Trọng gắt nhất Việt Nam

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN