Thứ ba, 23/04/2024 | 11:18
RSS

Tiền đạo Công Phượng nói về khả năng ra sân tại K.League 2019

Thứ hai, 18/02/2019, 14:15 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng tự tin về khả năng được ra sân tại K.League 2019 trong màu áo CLB Incheon.

Cách đây ít giờ, tiền vệ Lương Xuân Trường có trận đấu đầu tiên cho Burirram và nhận được nhiều đánh giá tích cực của các CĐV Thái Lan. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang háo hức trận đấu ra mắt CLB Incheon của tiền đạo Công Phượng trong thời gian tới.

Chia sẻ với On Sports, Công Phượng cho biết đang rất thoải mái và sẵn sàng ra sân cho Incheon United, nếu như có cơ hội.

Được biết HLV John Andersen của Incheon chủ trương để Công Phượng thi đấu ở vị trí lệch trái, để có thể phát huy tốt khả năng đi bóng khéo léo của cầu thủ này.

Tiền đạo Công Phượng tự tin về khả năng được ra sân tại K.League 2019. Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, vị trí mà chân sút của ĐT Việt Nam đảm nhận theo yêu cầu của HLV John Andersen là tiền đạo lệch trái hoặc hộ công trong đội hình của đội bóng Hàn Quốc. Công Phượng cũng cho biết đang nỗ lực từng ngày, thậm chí còn ở lại tập luyện thêm để có được phong độ tốt nhất.

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Công Phượng tự tin: "Tôi đã cải thiện thể lực trong suốt quãng thời gian ở Nhật Bản Khả năng rê dắt và phòng ngự cũng được cải thiện.

Tôi nghĩ lợi thế của mình là khả năng hoạt động trong không gian hẹp. Cầu thủ Hàn Quốc cao, to nhưng thường để lộ khoảng trống sau lưng. Tôi có thể làm được nhiều điều nếu tận dụng điểm này.

Ở Hàn Quốc, tôi hướng đến mục tiêu cải thiện những điểm yếu và tăng thể lực. Tôi muốn hướng đến chiến thắng cùng những đồng đội mới. Tôi biết bóng đá Hàn Quốc ở trình độ cao. Tôi cũng biết nhiều về bóng đá Hàn Quốc, những điểm tích cực ở nơi đây thông qua HLV Park Hang-seo. Incheon United là một đội bóng tuyệt vời và tôi đã nghe nhiều câu chuyện về tập thể này trước đây".

Nói về việc gia nhập Incheon của "Messi Việt Nam", FIFA có dòng trạng thái ngợi khen Công Phượng: “Nguyễn Công Phượng là tiền đạo tạo ra mối nguy hiểm thường trực của Golden Dragons. Cậu ta nổi lên từ giải U23 châu Á. Và cậu ta từng ghi bàn vào lưới Iraq rồi Jordan để giúp Việt Nam lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng knock-out Asian Cup", FIFA khen ngợi cho tài năng của Công Phượng.

Trước đó, trong năm 2018, Công Phượng và đội tuyển Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng và giành một loạt danh hiệu cao quý như ngôi Á quân U23 châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 2018, vô địch AFF Cup và lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019, và nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ FIFA cũng như giới truyền thông quốc tế

 

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

 
 
P.M
Theo Đời sống Plus/GĐVN