Thứ năm, 25/04/2024 | 19:22
RSS

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam, không muốn dẫn dắt cùng lúc hai đội tuyển

Thứ ba, 19/02/2019, 08:57 (GMT+7)

Sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình, HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam bắt đầu hành trình mới cùng bóng đá Việt Nam.

Ngày 18/2, HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam và bắt đầu quá trình chuẩn bị cho U22 Việt Nam trước thềm vòng loại giải U23 châu Á 2020, SEA Games 30, và đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022 những giải đấu rất quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

HLV Park Hang Seo đã hủy bỏ kế hoạch đi Campuchia theo dõi U22 Việt Nam thi đấu từ vòng bảng. Thay vào đó, các trợ lý sẽ theo dõi giải đấu và thông tin thêm về những cầu thủ tiềm năng cho HLV trưởng.

HLV Hàn Quốc sẽ dự khán hai trận CLB Hà Nội - Quảng Ninh (23/2, Hàng Đẫy) và SHB Đà Nẵng - Viettel (24/2, sân Hòa Xuân). Đây là hai trận đấu có nhiều tuyển thủ quốc gia và tài năng trẻ góp mặt, cũng là cuộc đối đầu của những CLB hàng đầu tại V- League hiện nay.

HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ TếtHLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: News

Tiếp đó, ông sẽ theo dõi các vòng 2 và 3 của V- League, trước khi chốt danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức tại Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 3 tới.

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Park Hang Seo nói: "Tôi đã mong chờ kỳ nghỉ phép ở quê nhà rất lâu rồi và cuối cùng tôi cũng đã được tận hưởng nó. Có thể nói rằng năng lượng của tôi đã được hồi phục. Trong những ngày ở Hàn Quốc, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi phỏng vấn. Đó là những cuộc gặp thú vị. Tôi cảm thấy biết ơn vì các bạn đã quan tâm đến tôi và xin lỗi vì không thể nhận lời hết những cuộc phỏng vấn. Mong các bạn sẽ hiểu".

HLV Park Hang Seo cũng tiết lộ, không muốn dẫn dắt cùng lúc hai đội tuyển. Ông nói: "Nếu phải kiêm nhiệm dẫn dắt cả 2 đội vào lúc này thì chắc chắn sẽ có những hạn chế. Sức khỏe của tôi giờ đây không còn được như trước nên tôi lo rằng hiệu quả không được như mong đợi. Tôi cũng đã đề xuất lên LĐBĐ Việt Nam để có thể chỉ phụ trách một đội mà thôi. Không quan trọng đó là U23 hay ĐTQG, tôi đều cống hiến hết sức mình".

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ có 3 nhiệm vụ chính là SEA Games, vòng loại World Cup 2022 và vòng loại U23 châu Á 2020.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN