Thứ năm, 18/04/2024 | 17:25
RSS

HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'HAGL là đối thủ khó chơi, đá rất khó chịu'

Thứ năm, 21/05/2020, 14:23 (GMT+7)

HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra đặc biệt thận trọng trước trận gặp HAGL ở vòng 1/16 Cúp quốc gia cuối tuần này.

Sau hai tháng tạm dừng vì dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại vào cuối tuần này bằng những vòng đấu đầu tiên của vòng 1/16 Cúp quốc gia 2020.

Tâm điểm của vòng đấu này chính là màn so tài rất được trông đợi giữa HAGL và chủ nhà Nam Định trên sân Thiên Trường, hội được đánh giá là cân tài cân sức vào lúc này.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2020, HAGL đang tạm xếp thứ 3 với 4 điểm, trong khi đó Nam Định tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng khi chỉ có được 3 điểm sau hai lượt trận. Cả hai đội đều có được lực lượng mạnh nhất và tự tin hướng tới một chiến thắng để có mặt ở vòng 1/8 Cup quốc gia và tạo tâm lý thuận lợi cho vòng 3 V.League sẽ diễn ra sau đó 3 ngày.

Theo nguồn tin chính thức, sân Thiên Trường mở cửa đón khán giả trong trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và HAGL diễn ra vào ngày 23/5 cuối tuần này

Tuy nhiên, tất cả người hâm mộ trước khi vào sân phải tuân thủ chặt chẽ những quy trình vệ sinh và đo thân nhiệt. Các trường hợp có thân nhiệt trên 37,5 Độ C và không có khẩu trang sẽ không được vào sân.

BTC trận đấu chỉ phát hành 50% số vé tương đương 50% sức chứa của SVĐ Thiên Trường. Bên cạnh đó, trọng tài số 1 bóng đá Việt Nam lúc này là ông Ngô Duy Lân sẽ bắt chính trận cầu hấp dẫn giữa DNH Nam Định và HAGL FC.

HLV Nguyễn Văn Sỹ
HLV Nguyễn Văn Sỹ  thận trọng trước trận gặp HAGL

Chia sẻ với VnExpress, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định đánh giá cao CLB HAGL của bầu Đức.

"HAGL năm nay có sự thay đổi trong cách chơi, các miếng đánh của họ đa dạng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này có bốn điểm qua hai trận đầu V.League 2020. Đó là đối thủ khó chơi, đá rất khó chịu. Chúng tôi tôn trọng họ nên chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu sắp tới".

"Các cầu thủ HAGL chơi với nhau lâu năm nên rất nhuyễn. Đặc biệt, giờ họ ở độ chín của sự nghiệp. Đội bóng này có Tuấn Anh và Minh Vương cầm nhịp ở giữa tốt, biên có Văn Thanh, Hồng Duy và Văn Toàn, đều rất nhanh nhẹn. Họ nhỏ nhưng có võ. Vì thế, chúng tôi phải đá tập trung", HLV Văn Sỹ nói thêm.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà. Việc Tỉnh quyết định các CĐV vào sân là tin mừng, giúp các cầu thủ hưng phấn thi đấu. Vừa qua đội phải nghỉ dài vì Covid-19. Nhưng gần đây, nhờ sắp xếp được một số trận giao hữu, các cầu thủ đã có lại được hơi thi đấu cũng như phong độ tốt. Hiện tại chúng tôi cũng có lực lượng mạnh nhất, không ai chấn thương", HLV Văn Sỹ nói về tình hình đội nhà.

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN