Thứ tư, 17/04/2024 | 03:28
RSS

HLV Nam Định: 'Chúng tôi phấn đấu lọt vào top có huy chương'

Chủ nhật, 11/08/2019, 08:55 (GMT+7)

HLV Nam Định hài lòng với trận hòa trước Than Quảng Ninh và tự tin cùng các học trò có huy chương ở mùa giải năm nay.

Mặc dù không được đánh giá cao mỗi khi thi đấu trên sân khách ở mùa giải năm nay nhưng Nam Định đã có một trận đấu tốt trước Than Quảng Ninh, đội hiện xếp thứ 3 trên BXH.

Thi đấu chặt chẽ và tuân thủ đúng đấu pháp phòng ngự phản công, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Dũng đã hoàn thành chỉ tiêu giành được 1 điểm và tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng V.League

Với trận hoà 0-0 trước Quảng Ninh ở vòng 20, CLB Nam Định có được 27 điểm, bằng với điểm với Đà Nẵng, đội đã bất ngờ để thua Khánh Hoà 0-1 ở trận đấu cùng giờ, và vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH.

Trong khi đó, với 1 điểm có được, Than Quảng Ninh có 31 điểm và tiếp tục xếp thứ 3 tạm thời. 

HLV Nam Định: 'Chúng tôi sẵn sàng đua top có huy chương'
HLV Nam Định tự tin cùng học trò lọt Top có huy chương mùa giải này. Ảnh: Internet

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định tiết lộ phương án vô hiệu hóa các cầu thủ ngôi sao bên phía đội chủ nhà Than Quảng Ninh. 

“Các cầu thủ của chúng tôi đã khắc chế tốt lối đá của đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Tôi đã cử ra những nhân tố tốt nhất nơi hàng thủ để hạn chế sức mạnh ở vị trí có mặt Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú, 2 cầu thủ gây đột biến tốt nhất bên phía đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã lường trước sự nguy hiểm từ khả năng chơi đầu của Dyachenko . Các bạn thấy đấy, Than Quảng Ninh đã không tạo ra được nhiều cơ hội rõ nét. Tôi hài lòng với kết quả đã giành được ngày hôm nay”. HLV Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Chiến lược gia người Nam Định chia sẻ đội bóng thành Nam sẽ sẽ phấn đầu lọt vào top có huy chường sau khi mùa giải kết thúc.

“Tôi rất vui vì các cầu thủ trẻ của Nam Định đã cho thấy sự tự tin vượt bậc. Các em càng đá càng hay và hoà nhập rất tốt vào lối chơi mà BHL đề ra. Bên cạnh đó, thành tích thi đấu ấn tượng trên sân nhà chính là nhờ sự cổ vũ hết mình của khán giả Nam Định.

Chính CĐV đã thổi một luồng sinh khí giúp các cầu thủ trẻ Nam Định thi đấu thăng hoa và tiến bộ không ngừng. Thời điểm hiện tại, chúng tôi tiếp tục cố gắng giữ vẵng phong độ và nếu có cơ hội, sẽ phấn đầu lọt vào top có huy chường sau khi mùa giải kết thúc".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN