Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:55
RSS

Trận Việt Nam - Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sớm 'cháy vé'?

Thứ ba, 06/08/2019, 07:05 (GMT+7)

Trận đấu giữa Thái Lan và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 tạo sức hút lớn khủng khiếp tại xứ chùa Vàng, rất nhiều vé đã được bán hết chỉ ít ngày sau khi mở bán.

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 trận ra quân của ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan sẽ được diễn ra vào ngày 5/9 trên SVĐ Rangsit Campus của trường đại học Thammasat.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố giá vé trận Thái Lan và Việt Nam. Theo thông báo của FAT, vé được bán qua hai kênh là online và các quầy vé.

Mức giá vé trận Thái Lan vs Việt Nam gồm:

- Khán đài A: 500 bath (khoảng 380.000 VNĐ)

- Khán đài B: 350 bath (khoảng 260.000 VNĐ)

- Khán đài C và D: 200 bath (khoảng 150.000 VNĐ)

- Khán đài D dành cho CĐV Việt Nam: 650 bath (khoảng 490.000 VNĐ)

Trận Việt Nam -Thái Lan tại sức hút lớn khủng khiếp tại Thái Lan
Trận Việt Nam Thái Lan tại sức hút lớn khủng khiếp tại Thái Lan. Ảnh: Bongda

Dù còn đúng 1 tháng nữa, trận "siêu kinh điển" giữa Thái Lan và Việt Nam mới chính thức diễn ra song sức nóng của trận đấu này đang khiến cho các cổ động viên hai nước, đặc biệt là Thái Lan sôi sục.

Theo báo chí Thái Lan, tất cả số vé theo dạng "Early Bird" (loại vé cho phép đặt trước khi trận đấu diễn ra và sẽ đi kèm các ưu đãi riêng) đã được bán hết sạch.

Số vé thường còn lại sẽ bắt đầu được mở bán từ ngày 11/8 tới đây với 3 mệnh giá khác nhau là 200, 350 và 500 baht (tương đương với khoảng từ 150,000 đến gần 400,000 VNĐ) nhưng được dự báo là không đủ cung cấp cho các cổ động viên xứ chùa Vàng, bởi sân Thammasat có sức chứa rất nhỏ với chỉ 25,000 chỗ ngồi.

Cũng chính vì lý do này mà số vé dành cho các CĐV Việt Nam là rất ít ỏi, sẽ chỉ có khoảng hơn 2000 CĐV Việt Nam có thể có mặt trực tiếp tại sân để cổ vũ cho HLV Park Hang Seo và các cầu thủ. Giá tiền của vé dành cho các CĐV Việt Nam cũng đắt hơn khá nhiều so với vé dành cho CĐV Thái Lan (khoảng 650 baht - tương đương khoảng 490,000 VNĐ).

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN