Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:40
RSS

Người Thái sốc nặng khi đội nhà để thua Campuchia ở giải U18 ĐNA

Thứ bảy, 10/08/2019, 09:33 (GMT+7)

Thái Lan đã bất ngờ để thua Campuchia ở giải U18 ĐNA và nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng tại giải đấu năm nay khi mới có 1 điểm sau hai lượt trận.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở lượt trận thứ hai bảng B, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2019 khi đội bóng được đánh giá yếu hơn là Campuchia đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-3.

Một chiến thắng hiếm hoi của Campuchia trước Thái Lan ở cấp độ U18 trong nhiều thập kỷ qua nó cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nước này trong thời gian gần đây.

Trận thua này khiến cơ hội lọt vào bán kết của U18 Thái Lan trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi phía trước đội bóng xứ Chùa vàng là những đối thủ rất mạnh tại bảng B như U18 Australia và U18 Việt Nam

Người Thái sốc nặng khi đội nhà để thua trước Campuchia ở giải U18 ĐNA
Người Thái sốc nặng khi đội nhà để thua trước Campuchia ở giải U18 ĐNA​

Chứng kiến thất bại đau đớn của tuyển trẻ Thái Lan trước Campuchia, dư luận và giới truyền thông ở xứ sở chùa Vàng đã thực sự bị sốc. Tờ Siam Sport có bài viết với nhan đề: “Thất bại lịch sử của U18 Thái Lan trước U18 Campuchia".

Bài viết có đoạn: “Sôi sục trên mạng xã hội Bóng đá Thái Lan lần đầu tiên hứng chịu thất bại trước Campuchia ở các cấp độ. Chúng ta vẫn chưa thể thẳng trận đấu nào ở giải U18 Đông Nam Á sau khi hòa U18 Singapore và thua U18 Campuchia.

Hai lượt đấu sau, U18 Thái Lan sẽ lần lượt gặp U18 Australia và U18 Việt Nam. Cơ hội đi tiếp của chúng ta là rất thấp.

Sau trận thua sốc trước U18 Campuchia, tôi tự hỏi ai sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm? HLV trưởng Ithsara Sritharo hay một người khác? Liệu chăng, trận thua này chỉ vì chúng ta quá chủ quan hay có vấn đề gì lớn hơn? Hãy nhìn xem. Đây là thế hệ tương lai của bóng đá Thái Lan để chuẩn bị cho World Cup 2026. Quá tệ hại.

Tờ SMM sport cũng mô tả rằng đây là thất bại quá sốc với những người Thái bởi chẳng ai nghĩ họ sẽ để thua trước cả… Campuchia.

Trong khi đó, trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á viết: “Thật bất ngờ khi U18 Campuchia quật ngã được cả U18 Thái Lan. Nếu thi đấu như thế này, U18 Campuchia sẽ là trở ngại cho các đối thủ ở bảng B”.

Ở trận đấu còn lại tại bảng B, ở lượt trận thứ hai, chủ nhà U18 Việt Nam cũng gây thất vọng không kém Thái Lan khi để thua U18 Úc với tỷ số đậm 1-4 và chỉ có được 3 điểm sau hai lượt trận.

Theo thể thức thi đấu giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á 2019, 12 đội tuyển được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng 1 một lượt. Sau khi vòng bảng kết thúc, hai đội tuyển đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé vào vòng bán kết.

U18 Việt Nam nằm ở bảng B 'tử thần' cùng U18 Australia, U18 Thái Lan, U18 Malaysia, U18 Singapore và U18 Campuchia. Trong khi bảng A có U18 Myanmar, U18 Indonesia, U18 Lào, U19 Đông Timor, U18 Philippines và U18 Brunei.

Giải đấu diễn ra tại TP.HCM và Bình Dương, đây là màn tổng dượt cho các đội tuyển trước khi bước vào tranh tài tại vòng loại U19 châu Á 2020, giải đấu cấp châu lục sẽ diễn ra sau đây hơn một tháng tới.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN