Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:22
RSS

Trước trận gặp Việt Nam, tuyển Thái Lan 'đau đầu' vị trí thủ môn

Thứ sáu, 09/08/2019, 09:58 (GMT+7)

Với việc không có được phong độ tốt nhất sau chấn thương, thủ môn Kawin đứng trước nguy cơ thất sủng dưới thời tân HLV Akira Nishino.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang tới rất gần, cả Việt Nam và Thái Lan đang tích cực chuẩn bị cho trận so tài giữa hai đội vào ngày 5/9 tới đây. Với việc sở hữu HLV tài năng Akira Nishino, người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa Vàng kỳ vọng đội nhà sẽ đánh bại tuyển Việt Nam, để trả lại món nợ đã vay ở King’s Cup 2019.

Dù còn tới 3 tuần nữa mới diễn ra, song sức nóng của trận đấu đã khiến người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng sôi sục. Thái Lan đã bán hết vé trận gặp Việt Nam chỉ sau lần mở bán đầu tiên. 

Nhà cầm quân người Nhật Bản đã yêu cầu LĐBĐ Thái Lan (FAT) giữ bí mật mọi thông tin về quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 Chính vì vậy thông tin về đội tuyển Thái Lan trong thời gian này tương đối khan hiếm.

Tuy vậy, theo nguồn tin đáng tin cậy, hiện HLV Akira Nishino và Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa chốt được đội ngũ trợ lý cho vị chiến lược gia người Nhật cho những giải đấu quốc tế tới đây.

Ngoài ra phong độ đáng thất vọng của thủ thành số một của tuyển Thái Lan là Kawin Thamsatchanan, đang khiến báo chí Thái Lan và người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng đặc biệt lo ngại.

Thủ môn Kawin sẽ không bắt chính trận gặp Việt Nam?
Thủ môn Kawin nguy cơ mất suất lên tuyển Thái Lan. Ảnh: Internet

Tờ báo Siam Sport của Thái Lan cho rằng, với việc không có được phong độ ổn định trong thời gian gân đây, Kawin rất khó có cơ hội bắt chính ở vòng loại World Cup 2022, thậm chí có nguy cơ không được lên tuyển.

“Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 nằm trong ngày FIFA, nên các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài sẽ được phép trở về khoác áo đội tuyển.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan sẽ được CLB Oud-Heverlee Leuven (Bỉ) cho phép trở về thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên việc có triệu tập cầu thủ này hay không hoàn toàn do HLV Akira Nishino quyết định.

Kawin Thamsatchanan là thủ môn giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên chính anh lại là người mắc lỗi trong trận thua của Thái Lan trước Việt Nam tại King’s Cup 2019. Bên cạnh Kawin, Thái Lan vẫn còn thủ môn Siwarak Tedsungnoen đang thi đấu cho Buriram United. Cầu thủ này đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng ở Asian Cup 2019”, tờ báo Siam Sport của Thái Lan nhận định.

Sau trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại King’s Cup hồi tháng 6, Kawin Thamsatchanan đã bị chỉ trích thậm tệ vì sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất trong trận đấu. Bản thân cựu HLV của Thái Lan, ông Sirisak Yodyardthai cũng phải chịu rất nhiều sức ép khi triệu tập Kawin do cầu thủ này đã vắng mặt ở đội tuyển một thời gian dài do chấn thương.

Trái ngược với phong độ của Kawin, Đặng Văn Lâm đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng trong màu áo Muangthong United và chắc chắn sẽ tiếp tục là người gác đền lý tưởng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN