Thứ năm, 18/04/2024 | 12:06
RSS

HLV Marcelo Lippi từ chức sau khi ĐT Trung Quốc thảm bại trước Iran

Thứ sáu, 25/01/2019, 11:53 (GMT+7)

Sau trận thua 3-0 của tuyển Trung quốc trước Iran, HLV từng vô địch World Cup - Marcelo Lippi đã tuyên bố từ chức.

HLV vô địch World Cup của tuyển Trung Quốc từ chức sau trận thua thảm bại
 HLV Lippi sẽ là nhà cầm quân thứ 4 chia tay ĐTQG ở giải Asian Cup năm nay.

Đêm qua, ĐT Trung Quốc đã có trận thua muối mặt trước Iran tại vòng tứ kết Asian Cup 2019. Thất bại với tỷ số 0-3 cùng màn trình diễn bạc nhược của Trung Quốc khiến cho CĐV nước này không khỏi thất vọng, HLV Marcelo Lippi sau đó chính thức tuyên bố từ chức.

HLV Lippi chủ động nói lời xin lỗi: "Xin lỗi các bạn, vì thời tiết lạnh, cổ họng tôi có vấn đề nên âm thanh yếu. Tôi muốn cảm ơn mọi thành viên của đội tuyển Trung Quốc. Chúng tôi đã có 2 trận thắng và lọt vào tứ kết. Thật không may, chúng tôi không thể vào bán kết".

"Tôi nghĩ đội bóng có thể thua trận đấu này nhưng không thể thua theo cách này. Những sai lầm của các cầu thủ đã mang đến cho đối thủ cơ hội ghi bàn. Chúng tôi lặp lại rất nhiều sai lầm trong trận đấu".

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, tối nay là kết thúc cuộc hành trình của tôi với ĐT Trung Quốc, tôi sẽ không tiếp tục công việc. Thật vinh dự khi được huấn luyện tuyển Trung Quốc. Tôi luôn cố gắng hết sức để các cầu thủ của mình tiến bộ. Tôi đã hy vọng để kết thúc một cách tốt hơn".

Như vậy, HLV Lippi sẽ là nhà cầm quân thứ 4 chia tay ĐTQG ở giải Asian Cup năm nay, sau các trường hợp của Rajevac của Thái Lan, HLV Stephen Constantine của Ấn Độ và Juan Antonio Pizzi của Ả Rập Xê Út.

HLV Marcelo Lippi năm nay 71 tuổi, ông từng vô địch thế giới năm 2006, vô địch Serie A và Champions League

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN