Thứ năm, 25/04/2024 | 14:58
RSS

HLV Kiatisak: 'Tôi muốn một HAGL có lối đá cống hiến, đá đẹp'

Thứ hai, 21/12/2020, 11:30 (GMT+7)

“Tôi muốn kết hợp lối đá nhanh để tận dụng thế mạnh. Tôi muốn có một lối đá cống hiến. Tôi sẽ cố gắng tập cho các cầu thủ HAGL các bài tập về vị trí, chiến thuật, pressing, đá hay, đá đẹp...", HLV Kiatisak chia sẻ.

Sự kiện:
V.League 2020

Theo dự kiến, HLV Kiatisak sẽ chính thức ra mắt bầu Đức ngày 1/1/2021. Chiến lược gia người Thái sẽ xuống Bình Dương theo dõi HAGL đá giải giao hữu tập huấn Thiên Long Cup tại Bình Dương từ 28/12/2020 - 5/1/2021.

Hiện đội bóng phố núi vẫn tập kín trong đại bản doanh Hàm Rồng với toàn bộ giáo án được đích thân Kiatisak soạn ra sau khi tham khảo phản hồi từ các trợ lý và chưa chiêu mộ bất cứ một ngoại binh nào dù đã chia tay hai cầu thủ ngoại trước đó.

Theo giới chuyên môn nhận định, triết lý bóng đá của “Zico Thái” được coi là phù hợp với bầu Đức: “Tôi muốn kết hợp lối đá nhanh để tận dụng thế mạnh. Tôi muốn có một lối đá cống hiến. Tôi sẽ cố gắng tập cho các cầu thủ HAGL các bài tập về vị trí, chiến thuật, pressing, đá hay, đá đẹp, không đá xấu. Thắng thua không sao, vì khán giả trước. Nếu đá xấu thì khán giả không thích. Tôi muốn người hâm mộ xem bóng một cách mãn nhãn”, Kiatisak từng nói khi nhận lời dẫn dắt đội bóng của bầu Đức.

Một thành viên CLB HAGL chia sẻ trên trang Thanh Niên: “Kiatisak nói chuyện với đội bóng rất nhẹ nhàng, bình thản ngay cả khi ông yêu cầu đội bóng chuẩn bị tâm lý đá những vòng đầu V.League 2021 với chỉ 1 - 2 cầu thủ ngoại.

Thông điệp của Kiatisak rất rõ ràng: "Đội bóng là tập thể 11 người trên sân, trong cabin kỹ thuật và cả trên khán đài. Một đội bóng như HAGL không thể phải sống dựa vào 1 - 2 cá nhân nào cả. HAGL sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi. Chỉ cần họ tự tin vào năng lực bản thân, siết chặt tinh thần trách nhiệm và thổi lên ngọn lửa khát khao chiến thắng thì HAGL sẽ có lực bộc phát rất lớn”, thành viên CLB HAGL nói.

HAGL sẽ có lực bộc phát rất lớn
HAGL sẽ có lực bộc phát rất lớn nếu có được sự tự tin

Giải bóng đá giao hữu Cúp Thiên Long diễn ra từ ngày 26/12/2020 đến 6/1/2021 tại sân Gò Đậu tỉnh Bình Dương với sự góp mặt của các CLB: HAGL, Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Nam Định, TP.HCM.

Trong số những đội bóng kể trên, câu lạc bộ HAGL, TP HCM và DNH Nam Định nhận được sự quan tâm khá lớn của người hâm mộ với những tích cực trên thị trưởng chuyển nhượng cầu thủ của mình.

Sau giải Thiên Long Cup ít ngày, giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam chính thức được khởi tranh. Giải bóng đá V.League 2021 được dự kiến khai mạc vào ngày 16/1/2021, phương án tổ chức giải đấu này và hạng Nhất 2021 vẫn theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Trước đó một tuần sẽ là trận Siêu Cúp Việt Nam diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội FC.

Mùa giải 2021 sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức giống với mùa giải 2020. Cụ thể 14 đội bóng sẽ vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra nhóm A (8 đội) và nhóm B (6 đội). Nhóm B giai đoạn 2 (6 đội đứng từ thứ 9 đến 14 giai đoạn 1) kết thúc thi đấu vào ngày 22/08/2021, còn nhóm A giai đoạn 2 (8 đội từ thứ 1 đến 8 giai đoạn 1 tranh vô địch) kết thúc thi đấu vào ngày 19/09/2021.

Ở mùa giải năm nay sẽ có 1,5 suất xuống hạng thay vì 1 suất như mùa giải 2020 để đảo bảo tính công bằng và tạo nên sự hấp dẫn của giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam Hiện chưa rõ V.League 2021 có sử dụng trọng tài ngoại ở những vòng đấu cuối hay không.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN