Thứ năm, 28/03/2024 | 20:07
RSS

CĐV Trung Quốc lấy tuyển Việt Nam để mỉa mai đội nhà

Chủ nhật, 13/12/2020, 09:32 (GMT+7)

Theo BXH FIFA tháng 12/2020, đội tuyển Trung Quốc xếp thứ 75 thế giới và thứ 9 châu Á. Mục tiêu lọt vào top 70 thế giới của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không thể hoàn thành.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12 vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam cán mốc vị trí thứ 93 trong tháng cuối cùng của năm 2020, tăng 1 bậc so với tháng 2/2020. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đứng thứ 94 còn Thái Lan ở hạng 113. ĐT Việt Nam tiếp tục dẫn đầu vị trí trong khu vực Đông Nam Á, sau đó là đại kình địch Thái Lan. Đội bóng xứ chùa Vàng khép lại năm 2020 bằng việc cải thiện 2 bậc thứ hạng (từ 113 lên 111).

Trong khi đó, BXH FIFA tháng 12/2020, đội tuyển Trung Quốc xếp thứ 75 thế giới và thứ 9 châu Á. Mục tiêu lọt vào top 70 thế giới của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã không thể hoàn thành.

Cả 6 mục tiêu lớn mà LĐBĐ Trung Quốc đặt ra cách đây vài năm đều chưa thể hoàn thành trong năm 2020, khiến người hâm mộ bóng đá xứ tỷ dân vô cùng thất vọng và cảm thấy xấu hổ trước bước tiến của Việt Nam và Thái Lan trong năm qua.

Việc không thể tham gia bất cứ trận đấu quốc tế nào trong năm 2020 khiến bóng đá Trung Quốc thất bại thảm hại trong mục tiêu của mình. Tờ Sina Sport đã có bài viết về "Kế hoạch hành động 2020" vào năm 2017, trong đó CFA đề ra "6 đại mục tiêu" cần thực hiện. Cuối cùng, không mục tiêu nào hoàn thành đúng thời hạn.

Theo đó, CFA ra mục tiêu trong giai đoạn từ 2017-2020, các đội tuyển bóng đá Trung Quốc sẽ giành quyền tham dự U20 World Cup, U17 World Cup, vào tứ kết U23 châu Á 2018, bán kết Asian Cup 2019, giành vé dự Olympic 2020 và ĐTQG lọt vào top 70 thế giới.

CĐV Trung Quốc xấu hổ vì đội nhà thua kém tuyển Việt Nam
Bóng đá Trung Quốc thất bại với mục tiêu hóa rồng

Tuy nhiên, các đội U16, U19 và U23 Trung Quốc đều bị loại từ vòng bảng ở sân chơi châu lục trong những năm qua.  U19 Trung Quốc còn không thể vượt qua vòng loại U19 châu Á 2020 (giải đấu đã được hoãn sang năm 2021).

ĐTQG Trung Quốc cũng không thể lọt vào top 70 thế giới. Tại Asian Cup 2019, tuyển Trung Quốc cũng chỉ lọt được đến tứ kết. Chính vì thế mà NHM bóng đá Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng gay gắt khi bình luận trên các trang Sina và Sohu mới đây.

Theo nhiều CĐV Trung Quốc, việc đội tuyển nước này đứng thứ 75 thế giới - hạng 9 châu Á vẫn là quá cao so với năng lực thực sự, bởi Syria dù xếp sau nhưng lại dễ dàng đánh bại và bỏ xa Trung Quốc tới 8 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) ở bảng A vòng loại World Cup 2022

Thậm chí, một số CĐV còn cho rằng Thái Lan và Việt Nam còn có trình độ cao hơn bóng đá Trung Quốc.

"Bảng xếp hạng này có gì mờ ám không đây? Hãy thử đối đầu với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đi xem liệu Trung Quốc có thắng nổi không. "Trình độ như thế này mà top 9 châu Á? Thế thì Việt Nam và Thái Lan đúng ra phải có vị trí cao hơn nữa".

"Chắc chắn rồi. Việt Nam và Thái Lan chắc họ cũng cảm thấy không hợp lý chút nào".

"ĐT Myanmar có khi cũng mạnh hơn Trung Quốc ấy chứ. Tôi cảm thấy nghi ngờ tính chính xác của bảng xếp hạng này", các CĐV Trung Quốc bình luận.

Trận hòa không bàn thắng trước Philippines ở lượt trận gần đây nhất đã đưa Trung Quốc vào hoàn cảnh khó hơn tại vòng loại World Cup 2022. Lúc này, sau 3 trận đã đấu, đoàn quân của HLV Marcello Lippi có 7 điểm và vẫn đang đứng thứ 2 bảng A. Tuy nhiên với việc chỉ hơn Philippines 3 điểm cùng 2 trận chưa đấu với Syria dự báo đầy khó khăn, ĐT Trung Quốc còn rất nhiều việc phải làm ở giai đoạn tiếp theo vòng loại World Cup 2022.

Ngày 25/11, Ban thường vụ AFC đã có cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của bóng đá Châu Á năm 2021.

trên cơ sở các đánh giá và dự báo về diễn biến của dịch COVID-19, Thường vụ AFC thống nhất quan điểm cần thiết phải có thêm giải pháp đặc biệt để đảm bảo 4 vòng đấu còn lại của Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc trước ngày 15.6.2021, qua đó tạo điều kiện chuẩn bị cho giai đoạn thi đấu Vòng loại cuối cùng tranh suất dự Vòng chung kết World Cup 2022, dự kiến sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9.2021.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN