Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:20
RSS

HLV CLB TP HCM nói gì về bản hợp đồng mang tên Lee Nguyễn?

Thứ sáu, 18/12/2020, 13:51 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Mano Polking rất hài lòng với bản hợp đồng mang tên Lee Nguyễn.

Như Tin tức thể thao đã đưa, Lee Nguyễn đã đồng ý gia nhập CLB TP HCM với bản hợp đồng có thời hạn một năm. Cầu thủ Việt kiều sẽ được tính là cầu thủ nội vì đã có quốc tịch Việt Nam. Sự góp mặt của Lee Nguyễn cùng HLV Mano Polking hứa hẹn sẽ mang tới những tín hiệu khởi sắc cho nhà á quân V-League 2019 ở mùa giải tới đây.

Chia sẻ với trang Người đưa tin, HLV Mano Polking xác nhận TP HCM đã đạt được những thỏa thuận về việc sở hữu Lee Nguyễn. "Đúng là chúng tôi đã chiêu mộ được anh ấy - Lee Nguyễn. Đó là một cầu thủ có kỹ năng tuyệt vời, thuộc hàng top ở giải Mỹ. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Vậy nên, tôi rất hài lòng với bản hợp đồng này", HLV Mano Polking chia sẻ.

HLV CLB TP HCM hài lòng về bản hợp đồng mang tên Lee NguyễnHLV CLB TP HCM hài lòng về bản hợp đồng mang tên Lee Nguyễn

Cũng theo HLV Mano Polking, ông đã theo dõi Lee Nguyễn từ khi ông còn làm việc tại Thái Lan và rất muốn có cầu thủ này trong đội bóng mà mình dẫn dắt.

"Tôi đã theo dõi anh ấy từ trước, kể từ khi còn là việc ở Bangkok United. Anh ấy vừa tài năng lại vừa có quốc tịch Việt Nam - phù hợp với 1 suất cầu thủ Đông Nam Á của Thai League Đó là lý do tôi đã từng rất muốn được có anh ấy trong đội hình. Tuy nhiên, vì một vài lý do nên tôi không thể có được Lee.Về vấn đề Lee tới TP.HCM, tôi rất vui khi có bản hợp đồng chất lượng như vậy", HLV Mano Polking chia sẻ.

Lee Nguyễn sinh ngày 7/10/1986 (tên tiếng Việt là Nguyễn Thế  Anh) tại thành phố Dallas (Texas), là con đầu lòng của cặp vợ chồng gốc Việt Nam - Nguyễn Văn Phẩm (Bến Tre) và Michelle Nguyễn (Huế).

Lee Nguyễn từng được gọi vào đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ thi đấu tại Copa America năm 2007 và là một trong những cầu thủ có số trận và số phút thi đấu nhiều nhất trong 3 mùa MLS 2013, 2014, 2015.

Năm 2004, Lee Nguyễn chơi bóng cho CLB Dallas Texans và được bình chọn là cầu thủ trung học hay nhất nước Mỹ. Năm 2006, cầu thủ gốc Việt trở thành học trò của HLV Guus Hiddink khi sang châu Âu thi đấu trong màu áo CLB PSV Eindhoven.

Năm 2009 Lee Nguyễn gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai với mức lương 10.000 USD/tháng. Dẫu vậy quãng thời chơi bóng cho HAGL và sau này là Bình Dương được đánh giá là không thành công khiến cầu thủ này trở về Mỹ thi đấu.

Từ năm 2012, Lee Nguyễn trở về giải bóng đá Mỹ, thi đấu cho New England Revolution. Lee Nguyễn từng được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải. Sau 3 mùa giải ở New England Revolution, Lee Nguyễn  giúp CLB vô địch giải MLS vô địch khu vực miền Đông 2014.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN