Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:45
RSS

HLV Kiatisak không trách trọng tài sau trận thua Hải Phòng FC

Thứ bảy, 20/08/2022, 07:15 (GMT+7)

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak cho biết tôn trọng các quyết định của trọng tài và cho biết HAGL chỉ dám đặt mục tiêu có mặt trong Top 3 ở mùa giải năm nay.

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng trong một ngày không có Công Phượng và Hồng Duy, HAGL đã để Hải Phòng vượt qua với tỷ số 2-1 ở vòng đấu thứ 13 qua đó rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 19 điểm (thua kém Viettel FC, đội vừa thắng SLNA) về chỉ số phụ. Trong khi đó, Hải Phòng FC đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 20 điểm và chính thức trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch sau chiến thắng hết sức ấn tượng này.

Kể từ khi HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt HAGL, đội bóng này đã chơi 12 trận sân nhà. Ở mùa 2021, HAGL thắng đến 5 trận và chỉ để hòa một trận. Mùa này, trước khi thất bại trước Hải Phòng, thầy trò HLV Kiatisak đã thắng 3 trận và hòa 2 trận.

Đây cũng là lần đầu tiên HAGL để thua hai trận liên tiếp dưới thời HLV Kiatisak. Vòng trước, họ nhận thất bại 1-2 trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy với những sai sót chết người của đội ngũ trọng tài.

HLV Kiatisak không trách trọng tài sau trận thua Hải Phòng FC
HLV Kiatisak không quá thất vọng sau trận thua Hải Phòng FC

Lần gần nhất HAGL để thua trên sân nhà là cách đây 2 năm và do HLV nội dẫn dắt. Trận thua này cũng khiến cho HAGL gặp bất lợi ở cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, HLV Kiatisak không quá bận tâm tới điều này, ông nói trong buổi họp báo.

“HAGL phải thích nghi với sự thiếu vắng 2 cầu thủ chủ chốt là Công Phượng và Hồng Duy. Hôm nay, đội có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Hải Phòng đã chơi cực kỳ máu lửa, cuồng nhiệt. Khi phong độ trở lại, Hải Phòng là một đội bóng mạnh. Xin chúc mừng Hải Phòng vì chiến thắng này”.

HLV Kiatisak nói tiếp: “Chúng tôi vận dụng sơ đồ linh hoạt chứ không cứng nhắc với đội hình 3-5-2. Khi phòng ngự chúng tôi là 3-5-2 nhưng khi tấn công là 3-4-3. Liên quan đến 2 quả phạt đền, chúng tôi tôn trọng trọng tài, không muốn đánh giá về trọng tài. bóng đá cần cùng nhau tiến bộ và phát triển, các cầu thủ tập trung thi đấu còn HLV tập trung vào công việc dạy chiến thuật cách chơi. BTC làm công tác trọng tài cũng phải làm sao phát triển như vậy”.

 “Với quan điểm của HAGL, do lứa cầu thủ đều bằng tuổi nhau, giống bạn bèm  đồng đội cùng trang lứa nên để có một thủ lĩnh không hẳn là tiêu chí của đội bóng. Quan trọng là việc tuân thủ đồng bộ, những cầu thủ phù hợp với tiêu chí và các ngoại binh làm việc chăm chỉ tạo phong cách đồng đội chơi đẹp với tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Sau 2 thất bại, tôi sẽ có nhắc nhở. Mùa giải vẫn còn dài và HAGL sẽ hướng lên phái trước. Mục tiêu của HAGL là nằm trong top 3 chung cuộc”, chiến lược gia người Thái nói thêm. 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại