Thứ năm, 28/03/2024 | 16:50
RSS

HLV Indonesia đặt mục tiêu sốc ở VL World Cup 2022

Thứ ba, 11/05/2021, 09:44 (GMT+7)

Đội bóng xứ Vạn đảo đã hết cơ hội đi tiếp và chỉ còn tham dự giải đấu với ý nghĩa thủ tục nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn đặt ra mục tiêu rất cao cho toàn đội.

Cũng giống như các đội bóng ở bảng G, tuyển Indonesia đang tích cực chuẩn bị cho những lượt trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 Do chưa có được điểm nào sau 5 lượt trận, đội bóng xứ Vạn đảo đã hết cơ hội đi tiếp và chỉ còn tham dự giải đấu với ý nghĩa thủ tục, dẫu vậy HLV của ĐT Indonesia Shin Tae-yong vẫn đặt ra mục tiêu rất cao cho toàn đội.

Phát biểu trước báo chí Indonesia, HLV Shin Tae-yong nói: "Mục tiêu của chúng tôi là toàn thắng cả 3 trận tại vòng loại World Cup. Tôi muốn các cầu thủ tập trung cho mục tiêu đấy và nhiệm vụ của từng người". 

"Hiện tại chúng tôi vẫn làm việc chăm chỉ cho vòng loại World Cup và cho tương lai của bóng đá Indonesia" - vị HLV người Hàn Quốc chia sẻ thêm.

HLV Indonesia đặt mục tiêu sốc ở VL World Cup 2022
HLV Indonesia đặt mục tiêu sốc ở VL World Cup 2022

Mới đây, HLV Shin Tae-yong đã có một quyết định gây tranh cãi lớn khi gọi cầu thủ có tên Arthur Irawan lên ĐTQG Indonesia dự VL World Cup 2022. Theo truyền thông xứ Vạn đảo, Arthur Irawan được đánh giá là một cầu thủ quá tầm thường hay thậm chí là "vô hại".

Trang Bola viết: "Nền bóng đá quốc gia bị sốc trước thông tin Arthur Irawan được gọi lên tuyển. Từ năm 2017 tới nay, cầu thủ này chưa từng đá quá 5 trận/mùa giải, cũng hiếm khi được đá cho đội tuyển quốc gia.Màn trình diễn của anh ta cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ. Arthur thường hiếm khi có bóng, rất dễ mất bóng, gần như vô dụng với đối phương".

Arthur Irawan từng được CLB Espanyol (La Liga) chiêu mộ khi mới 18 tuổi. Anh được thi đấu một vài trận cho đội hình B của Espanyol, trước khi chuyển sang các CLB Malaga và Waasland-Beveren (Bỉ). Arthur là cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Indonesia, lẽ ra đã có tương lai tương sáng.

Tuy vậy, anh đã sớm đánh mất mình khi không còn thể hiện được phẩm chất đỉnh cao. Sau khi về nước vào năm 2017, Arthur thường xuyên phải ngồi dự bị tại các CLB và không được giới chuyên môn cao xong bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022.

Giống như HLV Park Hang Seo HLV Shin Tae-yong cũng nhận trách nghiệm lớn tại ĐT Indonesia. Ông vừa dẫn dắt ĐTQG và vừa cầm đội U22 nước này. Mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là thi đấu tốt tại phần còn lại của VL World Cup 2022 và có thành tích tốt tại SEA Games tới được tổ chức tại Việt Nam

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại