Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:28
RSS

Messi Lào: ‘Cả nước Lào sẽ cổ vũ ĐT Việt Nam ở VL World Cup’

Thứ hai, 10/05/2021, 15:25 (GMT+7)

Tiền vệ Soukaphone Vongchiengkham nói rằng, các CĐV Lào luôn xem ĐTQG Việt Nam là một đội bóng rất thân thương. Người Lào rất quý người Việt Nam và xem như là anh em.

Ngày 07/05, ĐTQG Việt Nam đã tiến hành hội quân sớm hơn dự kiến do vòng 13 V-League 2021 bị tạm hoãn. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có gần một tháng để chuẩn bị ở Hà Nội trước khi lên đường tham dự vòng loại World Cup 2022 vào đêm ngày 26/05.

Với việc đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm cùng thành tích bất bại và sở hữu lứa cầu thủ tài năng đang bước vào độ chín, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng loại 2 và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại 3 và có cơ hội tham dự World Cup 2022.

Không chỉ nhận được sự cổ vũ từ NHM Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo còn đón nhận sự ủng hộ tinh thần từ các CĐV đến từ nước bạn Lào. Chia sẻ với trang Người đưa tin, “Messi Lào” - Soukaphone Vongchiengkham cho hay: "Chúng tôi luôn xem ĐTQG Việt Nam là một đội bóng rất thân thương. Người Lào rất quý người Việt Nam và xem như là anh em.

Vậy nên, các CĐV Lào luôn muốn ĐTQG Việt Nam giành chiến thắng ở VL World Cup. ĐT Lào yếu nên không có nhiều tham vọng ở đấu trường này, LĐBĐ Lào cũng chẳng quan tâm nhiều nữa.  Chúng tôi luôn muốn cổ vũ ĐT Việt Nam dù bất cứ giải đấu nào. Các bạn yên tâm, cả nước Lào sẽ cổ vũ ĐT Việt Nam để các bạn có thể vượt qua vòng loại, hay thậm chí là dự World Cup".

Messi Lào: ‘Cả nước Lào sẽ cổ vũ ĐT Việt Nam ở VL World Cup’
Tiền vệ Soukaphone Vongchiengkham ủng hộ tuyển Việt Nam ở VL World Cup

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định với giới truyền thông trong nước: "Trong điều kiện dịch Covid-19 như hiện tại, sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy nên VFF đã cố gắng tạo ra môi trường để đội tuyển có được sự đầu tư, có được sự tập trung tốt nhất cho những trận cuối cùng.

Tôi nghĩ rằng trong điều kiện hiện nay, nếu mình chuẩn bị tốt thì việc Việt Nam có mặt ở giai đoạn 3 nằm trong tầm tay. Dĩ nhiên là đi vào vòng loại cuối cùng thôi, còn việc góp mặt tại VCK World Cup là điều quá xa vời.

Hai trận đấu đầu trước Indonesia và Malaysia thì thầy trò HLV Park Hang Seo đang có được những lợi thế nhất định. Ví dụ như V-League đang đá, cầu thủ mình có phong độ tốt hơn trong khi Malaysia, Indonesia thì giải VĐQG của họ bị tạm dừng hay hủy. Vấn đề còn lại là mình cần chuẩn bị như nào mà thôi".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại