Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:49
RSS

HLV Hải Phòng và TP HCM nói gì sau trận đấu cảm xúc ở vòng 14

Thứ bảy, 27/08/2022, 11:27 (GMT+7)

Sau trận đấu kịch tính trên sân Thống Nhất, HLV HLV Hải Phòng và TP HCM có những chia sẻ dành cho nhau sự tôn trọng.

Trận đấu giữa CLB TP. HCM và CLB Hải Phòng tại vòng 14 V-League đã diễn ra theo một kịch bản vô cùng hấp dẫn. Đội khách nhanh chóng vươn lên dẫn trước 3-0 chỉ sau chưa đầy 50 phút thi đấu. CLB TP. HCM đã chơi rất kiên cường để gỡ lại 2 bàn ngay sau đó. Cuối trận, mỗi đội có thêm được 1 bàn thắng, trận đấu kết thúc với tỉ số 4-3 nghiêng về CLB Hải Phòng.

Sau khi giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước TP. Hồ Chí Minh, ban huấn luyện của CLB Hải Phòng có những chia sẻ về việc ứng biến trước Lee Nguyễn bên phía đối thủ:“Lee là cầu thủ mang đẳng cấp châu Âu. Dù đã lớn tuổi, cầu thủ này vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Trong cả tuần vừa rồi, trong tập luyện cũng như lúc họp chiến thuật, chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết để hạn chế ưu điểm của Lee Nguyễn”.

HLV Hải Phòng và TP HCM có những tâm trạng trái ngược sau vòng 14
Hải Phòng FC có chiến thắng ấn tượng trước TP HCM ở vòng 14

"Chúng tôi thấy cách đá của CLB TP.Hồ Chí Minh khi có bóng, họ sẽ chơi trực diện ở trung lộ để ghi bàn theo cách nhanh nhất có thể. Bởi thế ngoài việc để Moses Oloya đá trụ, chúng tôi cho hai tiền vệ khác là Nguyễn Hải Huy và Joseph Mpande bó vào trong, nhằm làm chật khu vực giữa sân, từ đó hạn chế khả năng của Lee Nguyễn”, BHL Hải Phòng nói thêm.

Về phía đội chủ nhà, HLV Trương Việt Hoàng cũng đã có những sự phân trần: “Hàng thủ đã bộc lộ nhiều điểm yếu, đây là vấn đề tôi cần cải thiện. Mới nắm đội nên nhiều thứ tôi cũng chưa thể hiểu hết được. CLB TP. HCM cần thời gian. Các cầu thủ cũng cần thích nghi với chiến thuật chơi kiểm soát bóng của tôi. Điều đáng mừng là tinh thần của các cầu thủ rất tốt. Chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn ở trong những trận đấu tới”. 

Sau vòng 14 V-League, CLB Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 23 điểm. Trong khi đó với thất bại ngay trên sân nhà, CLB TP. HCM vẫn dậm chân trong nhóm cuối và có thể bị các đối thủ vượt mặt khi vòng đấu khép lại. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại