Thứ năm, 25/04/2024 | 12:21
RSS

HLV Đức Thắng nhận án phạt nặng từ VFF

Thứ tư, 02/11/2022, 15:14 (GMT+7)

Mới đây, thuyền trưởng của CLB Bình Định đã phải đón nhận án phạt khá nặng vì hành vi phản ứng trọng tài.

Ở trận đấu giữa HAGL và Topenland Bình Định trên sân Pleiku, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã mắc sai lầm lớn khi cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền ở cuối trận sau tình huống ngã trong cấm đội khách của tiền vệ Trần Minh Vương.

Trên chấm phạt đền, Văn Thanh không mắc một sai lầm nào ấn định tỷ số hòa 1-1 cho đội bóng phố Núi trong sự phản ứng kịch liệt của các cầu thủ đội khách Bình Định, khi họ cho rằng Minh Vương đã cố tình ngã để kiếm phạt đền.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của Topenland Bình Định đã phản ứng dữ dội với trọng tài Trần Ngọc Nhớ và phải nhận một thẻ đỏ từ vị trọng tài này.

Vì hành vi này, ban kỷ luật VFF quyết định cấm chỉ đạo với HLV Nguyễn Đức Thắng thêm 1 trận do lỗi phản ứng thái quá với trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Trao đổi với Zing, Trưởng ban kỷ luật VFF, ông Vũ Xuân Thành nói: "Theo luật thì thẻ đỏ dành cho quan chức đội bóng chỉ bị cấm tham dự 1 trận, nhưng chúng tôi xét thấy hành vi này vi phạm điều 58 Quy định kỷ luật VFF nên tăng thêm một trận".

HLV Đức Thắng nhận án phạt nặng từ VFF
HLV Đức Thắng nhận án phạt nặng từ VFF vì lỗi phản ứng trọng tài

Cụ thể, Mục 7 Điều 58 khoản 1 ghi: "Người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, BTC giải vì bất kỳ lý do gì khi những người này đang làm nhiệm vụ,... thì tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị cảnh cáo hoặc bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 2 trận và bị phạt tối thiểu 5 triệu đồng".

Ngoài ra, HLV Đức Thắng còn phải đóng phạt 5 triệu đồng vì lỗi phản ứng. Về phía trọng tài Trần Ngọc Nhớ,  vị vua áo đen này sẽ bị cấm làm nhiệm vụ đến hết V.League 2022 sau sai lầm nghiêm trọng ở vòng 22 vừa qua. Trọng tài Nhớ là “tân binh” ở V.League khi có mùa giải đầu tiên bắt chính.

Ông Nhớ được phân công bắt 4 trận trước đó gồm Bình Dương vs Viettel (vòng 15), Bình Định vs Hà Nội (vòng 11), HAGL vs Bình Dương (vòng 8) và Đà Nẵng vs Hà Tĩnh (vòng 3). Ngoài ra, ông còn làm trọng tài bàn ở 7 trận đấu khác. Trọng tài Nhớ bị đánh giá có năng lực không tốt.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại