Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:14
RSS

HLV Chung Hae Seong phàn nàn về lịch thi đấu V.League

Thứ ba, 06/10/2020, 14:21 (GMT+7)

HLV của CLB TP HCM Chung Hae Seong tỏ ra không hài lòng về lịch thi đấu lượt về V.League của đội nhà.

Sự kiện:
V.League 2020

Ít ngày tới, lượt về V.League sẽ chính thức khởi tranh với rất nhiều cặp đấu hấp dẫn và kịch tính. Lúc này, CLB TP.HCM cũng như những đội bóng trong Top 8 đang tích cực chuẩn bị cho quá trình tranh ngôi vô địch.

Tuy vậy, theo HLV Chung Hae Seong của CLB TP.HCM lịch thi đấu của VPF có quá nhiều bất cập. Trả lời trên trang pháp luật và bạn đọc, thuyền trưởng đội bóng Sài thành nói: "Theo tôi tìm hiểu thì không có giải đấu nào hoặc trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam hay U22 Việt Nam diễn ra từ nay đến cuối tháng 12, không hiểu sao BTC V.League lại sắp lịch thi đấu dày đặc và gấp gáp đến vậy?.

Ví dụ như CLB TPHCM chỉ có 4 ngày trống giữa 2 lượt trận thứ nhất và thứ hai của giai đoạn 2. Ngày 10/10, chúng tôi đá với CLB Hà Nội ở sân Hàng Đẫy, sau đó lại quay về sân Thống Nhất gặp Viettel ngày 14/10. Tính luôn thời gian di chuyển, CLB TPHCM chỉ có đúng 1 ngày hồi phục”.

HLV Chung Hae Seong phàn nàn về lịch thi đấu V.League
HLV Chung Hae Seong không hài lòng với lịch thi đấu V.League

Ngoại trừ lượt đấu cuối chưa xác định được thời gian, các vòng đấu còn lại ở giai đoạn 2 diễn ra với mật độ 4-5 ngày/trận. Theo nhận định chung đây là lịch thi đấu khá dày đặc và không thực sự phù hợp với cơ địa của các cầu thủ bóng đá Việt Nam.

“Việc các cầu thủ thi đấu nhiều như vậy tạo ra sự lo lắng về mặt thể lực cho các những người làm chuyên môn. Tôi muốn phản ánh điều này, dù không chắc sau khi phản ánh có thay đổi được gì hay không.

Đội của tôi đang có một loạt ca chấn thương, giờ phải thi đấu với mật độ dày như vậy thật đáng lo ngại. Đấy là chưa tính đến việc di chuyển và hồi phục với mật độ dồn dập như trên cũng có thể gây ra nguy cơ quá tải." - thuyền trưởng CLB TP.HCM lo lắng.

Với việc đầu tư không tiếc tiền, đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng đang rất quyết tâm lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên đây là mục tiêu không hề dễ dàng bởi ngoài Hà Nội FC, Sài Gòn FC và HAGL cũng rất mạnh ở giải đấu năm nay, đây đều là những đội bóng từng đánh bại đội bóng của HLV Chung Hae Seong ở giai đoạn lượt.

Ngoài ra ngoại binh của đội bóng Sài thành được đánh giá là không thực sự chất lượng so với mặt bằng chung của V.League hiện tại, trong khi đó dàn nội binh phong độ khá phập phù trận hay trận dở và hàng hậu vệ vô cùng yếu kém hay để thủng lưới nhiều trước các đội bóng mạnh của V.League.

Nếu CLB TP.HCM không vô địch hoặc có được huy chương ở mùa giải năm nay, khả năng lớn HLV Chung Hae Seong và các cộng sự sẽ không tiếp tục ở lại gắn bó với đội bóng Sài thành trong giai đoạn tới.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN