Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:16
RSS

HLV Anh đánh giá cao Huỳnh Như, chê Quang Hải

Thứ sáu, 17/02/2023, 06:58 (GMT+7)

Theo cựu HLV tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như đang có sự hòa nhập rất tốt tại Bồ Đào Nha, trong khi Quang Hải thì ngược lại.

Mới đây, HLV người Anh Steve Darby cựu thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam đã giành nhiều lợi ngợi khen cho Huỳnh Như trên trang Dân Trí: “Tôi đã xem bàn thắng tuyệt vời của Huỳnh Như trên cả Instagram và YouTube. Rõ ràng cô gái này đã có được sự ổn định trên đất Bồ Đào Nha. Điều này đến từ hai lý do.

Thứ nhất, Huỳnh Như là một cô gái đầy tự tin và mạnh mẽ. Thứ hai, cô ấy cũng có một hệ thống tốt hỗ trợ xung quanh để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Không khó nhận ra cầu thủ Việt Nam chưa thành công khi đi xa và gặp các vấn đề như ngôn ngữ, phong vị ẩm thực và nỗi nhớ nhà da diết. Nhưng Huỳnh Như đã trở thành tấm gương tuyệt vời cho những cầu thủ khác, để tất cả nhận ra rằng muốn vươn lên ở môi trường ngoại quốc, bạn cần tinh thần vững vàng.

Về khả năng Huỳnh Như tỏa sáng ở World Cup 2023, ông Steve Darby cho rằng: “Cần nhìn vào thực tế rằng có một khoảng cách rất lớn giữa bóng đá cấp CLB và World Cup. Huỳnh Như tài năng và rõ ràng là người giàu ý chí, nhưng cô ấy sẽ phải đối đầu với những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, những cầu thủ đang thi đấu khoảng 40 trận mỗi năm ở các giải đấu mạnh nhất. Tôi thì hy vọng cô ấy sẽ thi đấu tốt và được các đội bóng ở giải đấu cao hơn như Tây Ban Nha, Pháp hay Anh chiêu mộ.

HLV Anh đánh giá cao Huỳnh Như, chê Quang Hải
 Huỳnh Như và Quang Hải đang thể hiện phong độ trái ngược nhau khi xuất ngoại 

Khi được hỏi về Quang Hải ông Steve Darby nhận xét: “Không thể so sánh hai cầu thủ khác nhau tại hai môi trường khác nhau. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng truyền thông đã biến Quang Hải thành một cầu thủ khác xa bản chất của cậu ấy.

Ví dụ điển hình nhất là việc bị gán cho biệt danh ngớ ngẩn Messi Việt Nam. Quang Hải là cầu thủ rất tài năng, đặc biệt so với trình độ bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Nhưng cậu ấy còn khoảng cách rất xa để vươn tới trình độ châu Á hoặc bóng đá chuyên nghiệp châu Âu.

Quang Hải sẽ phải học được rằng cậu ấy phải tham gia phòng ngự chẳng khác gì tấn công tại châu Âu. Cậu ấy phải chạy dài hơn rất nhiều và thay đổi hoàn toàn lối sống bản thân để đạt được mục tiêu ấy. Lối sống ở đây gồm ăn uống, nghỉ ngơi đúng cách và tập luyện chăm chỉ mỗi ngày.

Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu ấy khi đến Pháp thi đấu. Bất kể kết quả như thế nào, cậu ấy sẽ trở lại với tư cách một cầu thủ giỏi và mạnh mẽ hơn. Nhưng bất cứ ai mơ mộng cậu ấy sẽ ghi bàn vào lưới Paris Saint Germain đều quá ngây thơ.

Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã bơm thổi cậu ấy quá nhiều và bây giờ đang tìm kiếm lý do để chứng minh cậu ấy không phải là ngôi sao”.

Tính tới thời điểm hiện tại, Huỳnh Như đã có được 6 bàn thắng cùng 2 kiến tạo cho Lank FC sau 16 trận trên mọi đấu trường. Vì thế, cũng giúp Huỳnh Như tạo nên chỉ số đặc biệt trên đất Bồ Đào Nha.

Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1991 đang trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất Lank ở mùa giải 2022-2023. Hiệu suất của Huỳnh Như theo thời gian là 121,5 phút một bàn, cao nhất trong 15 cầu thủ đã ghi bàn cho Lank FC. Hiệu suất này cao hơn tiền đạo chủ lực Malu Schmidt với 138,9 phút một bàn.

Về Quang Hải, mới đây ông Fersini Michele Donato, người đại diện mới của Quang Hải đã có buổi làm việc với BLĐ đội bóng và HLV Tholot về tương lai của tiền vệ này, ông chia sẻ với với Ted Trần TV:

“Mới đây, tôi đã có cuộc gặp mặt ban lãnh đạo Pau FC và có trao đổi với HLV Didier Tholot. Họ xác nhận Quang Hải vẫn nằm trong kế hoạch chứ không chiêu mộ cậu ấy vì điều nào khác ngoài bóng đá Đó là lý do Pau FC trao cho Quang Hải bản hợp đồng 2 năm. Vẫn còn 1 năm rưỡi nữa và Quang Hải cần thời gian để hòa nhập với môi trường tại Pháp”, ông Michele chia sẻ.

Ông Fersini Michele Donato cho biết thêm: “Tôi là người đại diện và cũng như người hâm mộ Việt Nam không hài lòng khi thấy cậu ấy ít được ra sân và muốn bảo vệ lợi ích của Quang Hải. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi, có một số CLB tại châu Âu muốn hỏi mượn Quang Hải. Cũng có vài lời đề nghị từ Việt Nam, nhưng điều quan trọng lúc này là để Quang Hải có thêm cơ hội ra sân tại Pau FC.

Đó là lý do vì sao tôi chủ động xin HLV trưởng để Quang Hải có thêm thời gian thi đấu ở đội hình B. Mỗi đội bóng châu Âu đều có đội hình B dành cho cầu thủ mới bình phục chấn thương để cho cầu thủ giữ nhịp độ thi đấu, có thời gian ra sân.

Trận đấu ở đó cũng rất cạnh tranh, cậu ấy được rút ra từ phút 82 để tránh dính chấn thương. Trận sau Quang Hải được đá đủ 90 phút vì BHL Pau FC muốn cậu ấy sẵn sàng, có thể ra sân ở trận kế tiếp ở đội một".

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại