Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:13
RSS

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Thứ bảy, 22/05/2021, 14:50 (GMT+7)

Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng, huyện đảo Bạch Long Vỹ đã thực hiện bầu cử sớm hơn 1 ngày so với bầu cử toàn quốc.

Sự kiện:
Hải Phòng

Sáng 22/5, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND huyện đã được thực hiện. Đây là địa phương duy nhất ở Hải Phòng tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày so với bầu cử toàn quốc.

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Đúng 7 giờ, tất cả 6 khu vực bỏ phiếu đồng loạt khai mạc trên toàn huyện đảo Bạch Long Vỹ dưới sự giám sát của các đại diện Ủy ban Bầu cử thành phố

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Các cử tri đứng xếp hàng giãn cách chờ tới giờ vào bỏ phiếu.

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Do có sự chuẩn bị tốt về công tác tập huấn bầu cử cũng như về cơ sở vật chất nên cử tri đi bỏ phiếu đều rất thuận lợi.

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Hình ảnh tại nơi bầu cử sớm nhất Hải Phòng

Huyện Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử số 1 cùng với quận Hồng Bàng và huyện Cát Hải. Để đảm bảo thuận tiện, huyện đảo bố trí 6 khu vực bỏ phiếu để các cử tri là quân và dân sinh sống tại huyện đảo tham gia bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong tình hình dịch bệnh covid-19 có chiều hướng gia tăng, phức tạp nên các địa phương xây dựng thêm phương án dự phòng, đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong dịch

Tại Bạch Long Vỹ, tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, các khu vực cách ly, các khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội đều được chính quyền huyện đảo xây dựng bài bản và đúng quy định, nghiêm túc. Sau 2 giờ khai mạc, đã có 62% cử tri trên huyện đảo tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 97,38 %.

Trước đó, huyện đã tổ chức tốt và đúng quy trình về công tác hiệp thương, giới thiệu và chốt danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố và HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, đúng luật định. Do đặc thù huyện đảo không có cấp xã, công tác bầu cử tại huyện đảo chỉ tiến hành bầu 3 cấp là Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND huyện.

Minh Lý
Theo GiadinhNet