Thứ ba, 16/04/2024 | 23:02
RSS

Mùng 4 Tết, cửa ngõ Hà Nội tắc từ chiều đến nửa đêm

Thứ tư, 01/02/2017, 09:39 (GMT+7)

Người dân bắt đầu quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào thành phố tăng cao.

tắc đường1

tắc đường1

tắc đường3

Đoạn từ cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân lên đường vành đai 3 trên cao ùn ứ kéo dài. Ảnh chụp lúc 21h15. Ảnh Vietnamnet

Đến hơn 22h, tại nút giao thông QL1B (Pháp Vân - Cầu Giẽ) lên đường vành đai 3 trên cao vẫn ùn tắc nghiêm trọng. Anh Hùng, một lái xe taxi cho hay, đây là lần đầu tiên đoạn đường này ùn tắc đến giờ này.

Từ 17h30 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã ùn ứ các phương tiện tại trạm thu phí 188, QL1A qua Thường Tín, Ngọc Hồi rất đông.

Trao đổi với PV VietNamNet qua điện thoại, Trung uý Hoàng Văn Quý, cán bộ đội CSGT số 7 (C67) cho biết: Do lưu lượng phương tiện đổ về thành phố tăng cao nên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn từ Km206 đến Km211 hướng về Pháp Vân ùn ứ. Xe ô tô chỉ có thể di chuyển rất chậm. Nhiều xe khách tranh thủ dừng đỗ cho hành khách vệ sinh cá nhân.

Đường vành đai 3 trên cao đoạn chạy qua bán đảo Linh Đàm hướng vào trung tâm lúc 17h có xảy ra va chạm nên các phương tiện bị ùn ứ nhẹ.

tắc đường 4

tắc đường 5

Đường vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm có xảy ra va chạm nên bị ùn ứ nhẹ. Ảnh Vietnamnet

tắc đường 6Cửa ngõ Pháp Vân bắt đầu ùn dài. Ảnh Vietnamnet

Hồi 16h20, đường dẫn từ đường trên cao xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm.

tắc đường

Đường dẫn từ đường trên cao xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ken kín xe. Ảnh Vietnamnet

tắc đường 8

Xe cộ ùn ùn đổ về thành phố trên cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân. Ảnh chụp lúc 20h15. Ảnh Vietnamnet

tắc đường 9

tắc đường

Tại Km187 một chiếc xe ô tô 7 chỗ bị hỏng giữa đường gây ùn ứ kéo dài. Ảnh Vietnamnet

Phạm Hải - Nhị Tiến
Theo Vietnamnet