Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:18
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế ô tô tông nhóm thanh niên khiến 2 người tử vong

Thứ năm, 04/08/2022, 11:56 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Hải (29 tuổi, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) về hành vi giết người.

Sự kiện:
Bình Định

Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế ô tô tông nhóm thanh niên khiến 2 người tử vong

Trần Xuân Hải tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Bình Thuận

Liên quan đến vụ tài xế ô tô tông vào nhóm thanh niên chặn đầu xe khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương, sáng 4/8, Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Hải (29 tuổi, ngụ xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) về hành vi Giết người.

Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi, ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi, ở thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân). Trường hợp bị thương là Ngô Quang Linh (16 tuổi, ở thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân).

Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế ô tô tông nhóm thanh niên khiến 2 người tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Bình Thuận

Theo điều tra ban đầu, Bảo nợ chị Nguyễn Thị Trang (vợ Hải) số tiền 900.000 đồng. Nhiều lần đòi nợ nhưng Bảo không chịu trả nên chị Trang đã đăng lên facebook bày tỏ bức xúc. Cho rằng chị Trang "nhục mạ" mình trên mạng xã hội chiều 3/8, Bảo rủ Việt và Linh mang dao tự chế đến nhà chị Trang tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân để nói chuyện.

Khi đến cổng nhà thì Linh đứng bên ngoài, Bảo và Việt đi tay không vào nhà, cãi vã với chị Trang, sau đó các đối tượng ra xe đi về. Chị Trang đã gọi điện thoại báo tin cho chồng về sự việc.

Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế ô tô tông nhóm thanh niên khiến 2 người tử vong

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Báo Bình Thuận

Trên đường nhóm Bảo đi về thì gặp Hải lái ô tô 4 chỗ hiệu Kia biển số 77A-136.14 đang trên đường về nhà sau khi được vợ báo tin. Hải lái xe nhá đèn dọa tông thì nhóm Bảo lái xe máy bỏ chạy. Tiếp đó, Hải lái xe rượt đuổi theo khoảng 80 m thì tông vào đuôi xe máy của nhóm thanh niên. Hậu quả, Bảo và Việt tử vong, Linh bị thương.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại