Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:10
RSS

Bị chặn đầu xe, tài xế ô tô tông thẳng khiến 2 người tử vong

Thứ năm, 04/08/2022, 10:13 (GMT+7)

Khi H. điều khiển ô tô đi đến ngã tư đoạn gần nhà vợ thì thấy 3 thanh niên đi xe máy chặn đầu xe mình. Lúc này, H. lái ô tô lao thẳng vào phía sau xe máy này khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Sự kiện:
Bình Định

Bị chặn đầu xe khi về quê vợ, tài xế ô tô tông thẳng khiến 2 người tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân trí

Sáng 4/8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa một ô tô 4 chỗ và xe máy khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Cụ thể, danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi, ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi, ở thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân). Trường hợp bị thương là Ngô Quang Linh (16 tuổi, ở thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 3/8, Trần Xuân Hải (29 tuổi, ở thôn Vĩnh Hòa, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) điều khiển ô tô BS 77A-136.14 đi về nhà vợ ở xóm 1, thôn An Thường 2 (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), khi đến ngã tư gần nhà vợ thì thấy 3 thanh niên đi trên xe máy BS 77K1-265.78 đứng chặn đầu.

Trần Xuân Hải điều khiển ô tô rượt đuổi theo xe máy khoảng 100 m thì tông vào đuôi xe của 3 thanh niên trên. Hậu quả, trong 3 người ngồi trên máy có Võ Phan Hoài Bảo chết tại chỗ, Nguyễn Quốc Việt chết khi được đưa đi cấp cứu. Người còn lại là Ngô Quang Linh bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an huyện Hoài Ân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại