Thứ năm, 25/04/2024 | 22:30
RSS

9 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều người bị thương

Thứ tư, 03/08/2022, 10:18 (GMT+7)

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 9 ô tô xảy ra cách trạm thu phí Long Phước khoảng 500 m, 7 người bị thương, kẹt xe kéo dài, cao tốc phải đóng làn để giải quyết sự cố


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Thanh Niên.

Tối 2/8, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 9 ô tô tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn gần Trạm thu phí Long Phước). Sự việc khiến cao tốc kẹt xe hơn 10 km, nhiều người bị thương sạu vụ tại nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h45 ngày 2/8, tại Km11+700/TT thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD), đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dòng xe lưu thông theo hướng Long Thành về TP Thủ Đức đã đâm nhau liên hoàn giữa 9 ô tô các loại gồm: một xe khách, hai xe 16 chỗ, ba ô tô 7 chỗ, xe bán tải, xe 4 chỗ và 1 xe tải. Tại hiện trường các phương tiện nằm ngổn ngang trên đường, hư hỏng nặng.

Sự việc khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe kéo dài. Hàng chục hành khách ngồi trên các xe phải đi bộ tới Trạm thu phí Long Phước nghỉ ngơi trong lúc lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Trao đổi với PV Tạp chí Tri thức trực tuyến, một CSGT có mặt tại hiện trường thông tin nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể là xe tải mất thắng, kéo theo hàng loạt xe phía sau tông vào nhau. Một ôtô 4 chỗ bị bép rúm.

Được biết, đến hơn 23h, cảnh sát đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Một số xe được di dời. Một làn đường cao tốc qua hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa để phương tiện qua lại. Dự kiến đến 0h ngày 3/8, đoạn cao tốc từ quốc lộ 51 mới được mở trở lại.


Các bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe tạ Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh Báo Vietnamnet.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, trao đổi với PV báo Vietnamnet, Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - người trực khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện tại cả 4 bệnh nhân đều được thăm khám, sức khỏe ổn định. Trong đó, có ba nam nạn nhân đi cùng xe gồm ông Trần Văn Đạt (SN 1971) bị 1/3 xương trụ trái, nhập viện phẫu thuật.

Nạn nhân Võ Văn Lễ (SN 1963), chụp CT não và Xquang chưa ghi nhận bất thường. Nạn nhân Phùng Tuấn Hùng (SN 1952) được chẩn đoán chấn thương gối, đang cho chụp phim. Riêng chị Nguyễn Thị Hương (SN 1993) đi xe khác bị chấn thương phần mềm. Các bệnh nhân vẫn đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại