Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:55
RSS

Tàu du lịch Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên sông

Thứ ba, 02/08/2022, 16:19 (GMT+7)

Một chiếc tàu du lịch cũ mang số hiệu QN đang trên đường về Hải Dương để phá dỡ đã bất ngờ bốc cháy trên sông Thái Bình.

Sự kiện:
Quảng Ninh


Hiện trường con tàu bốc cháy. Ảnh Báo Vietnamnet.

Sáng 2/8, cơ quan chức năng TP Hải Dương xác nhận trên báo Vietnamnet, cơ quan này hiện đang làm rõ nguyên nhân vụ tàu du lịch có biển đăng ký tỉnh Quảng Ninh bị cháy trên sông Thái Bình đoạn qua xã An Thượng (TP Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h35 cùng ngày, chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN 4508 đang di chuyển đến khu vực Bến Hàn, đoạn qua xã An Thượng, TP Hải Dương thì bất ngờ bốc cháy. Do tàu có chất liệu chủ yếu là gỗ, sắt, nhựa… nên ngọn lửa nhanh chóng lan lên bên trên, bao trùm gần như toàn bộ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ TP hải Dương cùng các cơ quan chức năng, nhân viên trên tàu khẩn trương dập lửa.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Để đảm bảo ngọn lửa không bùng phát, lực lượng chữa cháy đã phun nước làm mát con tàu và khu vực cháy.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm 1/3 thân tàu phía đuôi, tầng 2, 3 của tàu bị hư hỏng nặng, 1 máy động cơ dầu, 1 máy phát điện chạy bằng dầu bị tác động nhiệt, 5 điều hòa nhiệt độ bị hỏng.

Theo thông tin trên Báo giao thông được biết, chiếc tàu du lịch do anh Trịnh Trung Kiên (sinh năm 1980, ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương) làm chủ. Theo anh Kiên, chiếc tàu này anh mới mua ở Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh di chuyển về tỉnh Hải Dương để tháo dỡ lấy nguyên vật liệu. 

Đến sáng ngày 1/8, anh Kiên giao tàu cho ông Nguyên lái chiếc tàu trên từ tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Hải Dương. Khi tàu đang di chuyển qua địa phận sông Thái Bình, TP Hải Dương thì đột nhiên tàu bốc cháy tại buồng máy khu vực hầm. 

Sau đó, ngọn lửa lan nhanh lên tầng 2 và tầng 3 của tàu. Cũng theo anh Kiên, nguyên nhân vụ cháy là do chập cháy hệ thống điện của tàu. Hiện, Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại