Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:49
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 6 người thương vong

Thứ sáu, 28/10/2022, 10:11 (GMT+7)

Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc tiếp tục truy tìm các nghi can liên quan đến vụ nổ súng khiến 6 người thương vong để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sự kiện:
Phú Quốc

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 6 người thương vong

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 6 người thương vong xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), thông tin trên Báo Bảo vệ pháp luật sáng 28/10 cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

Cụ thể,  khoảng 11h20’ ngày 27/10, nhóm của Võ Văn Lương (35 tuổi, quê huyện U Minh, Cà Mau, tạm trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc) với trên 50 người đi trên các xe ô tô loại bán tải, 7 chỗ và 16 chỗ đến khu đất của  Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ xã Cửa Dương) thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn.

Sau một lúc cãi nhau, nhóm của Lương dùng hung khí rượt đuổi đối phương. Trong đó, có một số đối tượng trong nhóm của Lương sử dụng súng (chưa rõ loại súng) bắn liên tục vào nhóm người của Đoài. Người dân sau đó nghe hơn 10 tiếng súng xung quanh căn nhà đang xây dựng dang dở.

Sau khi gây án các đối tượng lên ô tô nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô 16 chỗ, một số vỏ đạn.

Vụ việc khiến 2 người trong nhóm thanh niên địa phương tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng được đưa vào Trung tâm y tế TP Phú Quốc cấp cứu. Hai nạn nhân tử vong do trúng đạn được xác định là Phan Trọng Hải (SN 1998, ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, quê ở Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương). 4 người khác bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (56 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi). 

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 6 người thương vong

 Nhóm người đi trên nhiều xe ô tô các loại tới khu vực ấp Bến Tràm để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Tạp chí Tri thức trực tuyến, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, những người bị thương sau khi sơ cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Vinmec ở xã Gành Dầu và đưa lên tuyến trên ở TP HCM, trong đó có một người rất nguy kịch đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Theo ông Hưng, cảnh sát đã bắt được 17 nghi can và đang truy tìm những người còn lại. Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án để điều tra các nghi can về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Tại cảng Bãi Vòng và các bến phà cao tốc, cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ những hành khách rời đảo Phú Quốc.

Trong khi đó, theo Báo VietNamNet, quá trình điều tra, đến nay Công an tỉnh Kiên Giang đã truy bắt được 29 nghi phạm liên quan, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng (1 khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang giám định) 19 viên đạn; 1 con dấu giả của ấp. 

“Công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng; đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy tố các bị can. Đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thông tin.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại