Thứ tư, 24/04/2024 | 20:32
RSS

Khởi tố kẻ nổ súng, cướp hơn 900 triệu đồng tại một ngân hàng ở Đồng Nai

Thứ tư, 14/09/2022, 15:47 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng - đối tượng nổ súng, cướp hơn 900 triệu đồng tại ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Biên Hoà).

Sự kiện:
Đồng Nai

Khởi tố kẻ nổ súng, cướp hơn 900 triệu đồng tại một ngân hàng ở Đồng Nai

Đối tượng Lê Huy Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Người lao động

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa; ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai.

Lê Huy Dũng được xác định là đối tượng thực hiện vụ nổ súng cướp ngân hàng Vietcombank tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP Biên Hòa (đóng tại Khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa).

Liên quan đến vụ việc này, đến nay cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 700 triệu đồng (trong tổng số hơn 900 triệu đồng mà Dũng cướp) và thu giữ một số tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng gần 15h chiều 8/9, khi người dân đang đến giao dịch tại ngân hàng này thì một đối tượng (mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang) đi bộ vào khu vực quầy giao dịch. Người này nổ súng để uy hiếp các nhân viên và xông vào quầy lấy tiền. Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chạy bộ qua bên kia đường (Quốc lộ 51) để lấy xe máy tẩu thoát.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Rạng sáng ngày 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Dũng tại nhà riêng ở xã An Phước. Tại cơ quan công an, Dũng khai do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nhiều người. Thời gian gần đây, bị nhiều người đến đòi nợ nhưng không có tiền trả nên Dũng này sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại